Trung Quốc đã qua mặt Mỹ trong cuộc đua tài sản toàn cầu

(PLO)- Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế sở hữu khối tài sản ròng lớn nhất toàn cầu, theo một báo cáo mới.

Hãng tin Bloomberg ngày 15-11 dẫn báo cáo của công ty kiểm toán Mỹ McKinsey cho biết tổng tài sản của Trung Quốc đã tăng 17 lần từ 7.000 tỉ USD vào năm 2000 – năm trước khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, lên 120.000 tỉ USD vào năm ngoái.

Cùng khoảng thời gian nói trên, tổng tài sản của Mỹ tăng gấp đôi lên 90.000 tỉ USD. Điều đó có nghĩa Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để giành vị trí hàng đầu thế giới về tài sản ròng.

Ảnh: ASIA FINANCIAL

Ở cả hai nền kinh tế, hơn 2/3 số tài sản thuộc về 10% hộ gia đình giàu nhất và tỉ lệ nắm giữ tài sản của nhóm này ngày càng tăng lên.

Báo cáo của McKinsey cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2020, tổng tài sản của thế giới tăng từ mức 156.000 tỉ USD lên 514.000 tỉ USD. Khoảng 68% số tài sản này nằm ở bất động sản, theo báo cáo.

Tài sản của thế giới tăng mạnh trong 20 năm qua chủ yếu do giá bất động sản tăng vọt. Tuy nhiên, McKinsey cảnh báo đà tăng giá trị bất động sản này có thể không bền vững.

Công ty kiểm toán Mỹ cho biết giá bất động sản liên tục tăng khiến nhiều người không có khả năng mua nhà ở và tình trạng này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự cuộc khủng hoảng năm 2008 do sự cố vỡ bong bóng bất động sản ở Mỹ.

Một cuộc khủng hoảng như vậy nếu xảy ra vào thời điểm hiện tại, tác động đối với Trung Quốc sẽ không hề nhẹ do khoản nợ khổng lồ của các doanh nghiệp bất động sản tại nước này.

Theo báo cáo, giải pháp lý tưởng sẽ là tìm cách để tài sản của thế giới được đầu tư hiệu quả hơn vào việc thúc đẩy GDP toàn cầu. Kịch bản ác mộng sẽ là sự lao dốc giá tài sản vốn có thể xóa đi một phần ba tài sản ròng toàn cầu, đưa khối tài sản của thế giới về mức phù hợp hơn với thu nhập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.