Mỹ, Brunei bắt đầu cuộc tập trận thường niên CARAT 2021 tại Biển Đông

(PLO)- Mỹ, Brunei bắt đầu cuộc tập trận thường niên "Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển" (CARAT) lần thứ 27 theo hình trực tuyến và trên thực địa tại Biển Đông.

Ngày 15-11, Hải quân Mỹ và Lực lượng quân đội Hoàng gia Brunei (RBAF) đã bắt đầu hoạt động diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên "Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển" (CARAT) lần thứ 27.

Cuộc tập trận CARAT 2021, kéo dài năm ngày, được tiến hành theo hình thức trực tuyến cũng như trên thực địa tại Biển Đông.

Tàu chiến ven biển USS Jackson (LCS-6). Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Theo thông báo từ Hải quân Mỹ, lực lượng Mỹ tham gia CARAT 2021 gồm tàu chiến ven biển USS Jackson (LCS-6), cùng các trực thăng MH-60S thuộc Phi đội Trực thăng trên biển (HSC) số 23 và một máy bay tuần tra P-8A Poseidon.

Ngoài ra, về phía Mỹ còn có lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt ở Thái Bình Dương, Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt của hải quân, Đội xuồng đặc biệt số 22 và lực lượng tuần duyên Mỹ. 

Phát buổi tại lễ khai mạc CARAT 2021 hôm 15-11, Đại tá Tom Ogden - chỉ huy Hải đội khu trục số 7 (DESRON 7) - nhấn mạnh rằng nền tảng của sự hợp tác và huấn luyện giữa Mỹ-Brunei dựa trên tình bạn được hình thành qua thời gian gắn bó giữa hai quốc gia.

“Cuộc tập trận CARAT lần thứ 27 năm 2021 nhấn mạnh vai trò lâu dài của CARAT trong việc giải quyết các lợi ích an ninh hàng hải cùng được chia sẻ giữa các lực lượng hải quân đối tác” – ông Ogden cho hay.

Cuộc tập trận tập trung vào toàn bộ năng lực hải quân, cũng như các nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và Brunei, hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo môi trường an ninh hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ngoài ra, các chương trình trao đổi chuyên gia (SMEE) được tổ chức trực tuyến sẽ mang lại nhiều cơ hội huấn luyện chung về một số khía cạnh như nhận thức về lĩnh vực hàng hải, phương tiện bay không người lái (UAV), hội nghị chuyên đề Phụ nữ Hòa bình & An ninh, chống khủng bố, v.v.

Các cuộc tập trận trên biển sẽ diễn ra ở Biển Đông với sự tham gia của tàu hải quân và máy bay của Mỹ và Brunei, mục đích nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. 

Theo đó, quân đội hai bên sẽ thể hiện khả năng phối hợp thông qua nhiều nội dung như các chiến thuật tăng cường liên lạc giữa các tàu, một cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực theo dõi và truy đuổi các mục tiêu thông qua phối hợp giữa các tàu nổi và máy bay tuần tra hàng hải, cũng như các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

CARAT là cuộc tập trận hàng hải lâu đời và kéo dài liên tục của Hải quân Mỹ tại khu vực Nam và Đông Nam Á.

Cuộc tập trận đa quốc gia này được tổ chức theo các giai đoạn song phương với các quốc gia trong khu vực, nhằm củng cố các quan hệ đối tác giữa hải quân khu vực, tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và thúc đẩy tương tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.