Trung Quốc cảnh báo các nước tẩy chay Olympic 2022 sẽ 'trả giá'

(PLO)- Chính quyền Bắc Kinh cảnh báo các quốc gia phương Tây tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ phải "trả giá”.

Theo hãng tin AFP, ngày 9-12, chính quyền Bắc Kinh cảnh báo các quốc gia phương Tây tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ phải "trả giá”. 

"Việc dùng Olympic để thao túng chính trị của Mỹ, Úc, Anh và Canada không nhận được sự ủng hộ và đã tự cô lập chính họ. Họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động sai trái của mình" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ, Úc, Anh và Canada tuyên bố tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh qua việc không cử bất kỳ đại diện ngoại giao hoặc quan chức nào đến tham dự sự kiện

Trung Quốc cảnh báo các nước phương Tây tẩy chay Olympic 2022 sẽ phải "trả giá". Ảnh: AFP

Ngày 6-12, Mỹ đã tuyên bố tẩy chay Olympic 2022, nói rằng hành động vi phạm quyền con người của Trung Quốc và những gì họ làm với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương chính là lý do để Washington ra quyết định này. Các nước Úc, Anh và Canada cũng có quyết định tương tự sau đó vài ngày.

Ngày 9-12, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết nước này sẽ không phát động cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022 mặc dù hành động vi phạm quyền con người của Trung Quốc đáng bị lên án.

Theo ông Blanquer, chúng ra cần phải tách bạch giữa thể thao và chính trị và “thể thao là một thế giới riêng biệt cần được bảo vệ khỏi sự can thiệp của chính trị”.

Tuy nhiên, ngay sau phát ngôn của Bộ trưởng Giáo dục, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Dian cho rằng Paris nên có lập trường chung với các nước trong Liên minh châu Âu (EU) về “một cuộc tẩy chay ngoại giao có thể xảy ra”.

Các nhóm vận động đã ủng hộ cuộc tẩy chay nói trên. Các nhà vận động nói rằng ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những cộng đồng thiểu số Hồi giáo đã bị giam giữ trong các "trại cải tạo" ở Tân Cương, nơi Trung Quốc cũng bị cáo buộc triệt sản phụ nữ và cưỡng bức lao động.

Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc trên và gọi các trại này là các trung tâm đào tạo nghề và là một phần của nỗ lực chống khủng bố.

Nhận định về cuộc tẩy chay, ngày 8-12, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho biết ông giữ thái độ trung lập về khía cạnh mặt chính trị đối với vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là "sự tham gia của các vận động viên trong Olympic Bắc Kinh 2022".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.