Nghị sĩ Mỹ giới thiệu dự luật đối phó dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông

(PLO)- Nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve Chabot và Nghị sĩ đảng Dân chủ Elaine Luria vừa giới thiệu ra Hạ viện “Dự luật đối phó hạm đội dân quân hàng hải Trung Quốc” ở Biển Đông.

Theo thông cáo báo chí, tại Mỹ ngày 7-12, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve Chabot và hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Elaine Luria ngày 7-12 đã giới thiệu tại Hạ viện dự luật nhằm đối phó các hạm đội dân quân biển của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Chabot là thành viên Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương - Trung Á và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ. Bà Luria là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. 

Theo cổng thông tin của Quốc hội Mỹ (Congress.gov), dự luật sau khi được giới thiệu tại Hạ viện sẽ được gửi đến Thư viện Quốc hội Mỹ trong một hoặc hai ngày.  

 Một nhà phân tích lập pháp thuộc Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu phân tích dự luật sau khi văn bản nội dung về dự luật được đệ trình.

Nghị sĩ Mỹ giới thiệu dự luật đối phó dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: EASTASIAFORUM

Theo thông cáo trên trang web của hạ nghị sĩ Chabot, dự luật có tên “Dự luật đối phó hạm đội dân quân hàng hải Trung Quốc (H.R.6158)”.

Theo Congress.gov, dự luật khi được giới thiệu có tiêu đề "Yêu cầu một nghiên cứu về những thách thức đặt ra do sự trỗi dậy của các hạm đội dân quân ở Biển Đông và cho các mục đích khác".

H.R.6158 yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành một nghiên cứu đánh giá các hạm đội dân quân biển và sẽ sử dụng phân tích đó để đưa ra phản ứng.

“Lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc là một công cụ chính trong bộ công cụ liên quan chiến thuật vùng xám của quân đội nước này” – ông Chabot nêu ý kiến

“Một ví dụ hàng đầu là việc Bắc Kinh sử dụng lực lượng dân quân hàng hải để tụ tập quanh các đảo do đồng minh hiệp ước của chúng tôi là Philippines kiểm soát" - theo ông Chabot.

"Đến nay, Mỹ và các đồng minh vẫn chưa phản ứng hiệu quả trước những hành động ngang ngược này, cũng như các hành động cưỡng chế tương tự, vốn không hoàn toàn dẫn đến một cuộc xung đột” – ông Chabot đánh giá.

“Đó là lý do tại sao tôi đã cùng Nghị sĩ Luria giới thiệu ‘Dự luật về hạm đội dân quân hàng hải Trung Quốc’ để chúng ta có thể tập trung hơn vào việc giải quyết vấn đề này” – theo ông Chabot.

Ông Chabot cho biết dự luật sẽ “tập trung nhiều vào các tàu chiến chủ lực cốt lõi của hải quân Trung Quốc, đồng thời tìm hiểu vai trò của các hạm đội dân quân ngày càng tăng của Trung Quốc và cách chúng có thể được tận dụng trong tương lai để phá hoại tự do hàng hải và các tuyên bố lãnh thổ trên biển đã được công nhận”.

Về phía mình, Nghị sĩ Luria cho biết: “Chúng ta phải phân tích mối đe dọa do các hạm đội dân quân quy mô lớn và nguy hiểm tiềm tàng này hoạt động vượt ra ngoài các quy tắc và phong tục quân sự thông thường”.

Theo thông cáo, Mỹ nhiều năm qua phải đối phó sự hiện diện tràn lan của các hạm đội dân quân biển Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ vẫn chưa xây dựng đủ các kế hoạch để đối phó sự phát triển và hoạt động không hạn chế của các hạm đội cải trang thành tàu cá này.

Thông cáo nêu thêm rằng tại Biển Đông, lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc đóng một vai trò chính trong các hoạt động cưỡng chế nhằm đạt được các mục tiêu chính trị mà không dẫn đến xung đột. Thay vào đó, lực lượng này sẽ quấy rối các tàu khác hay đánh bắt thủy sản trái phép trong lãnh hải của các quốc gia khác mà không gây hậu quả.

“Lực lượng dân quân biển cũng đóng vai trò trong một số vụ cưỡng chế trong nhiều năm và tiếp tục quấy rối sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong khu vực; xa hơn, lực lượng này có thể được trang bị vũ trang nếu xung đột phát sinh” – thông cáo nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.