Trung Quốc cần bao lâu để vượt Mỹ về quy mô nền kinh tế?

(PLO)- Dự báo mới nhất của CEBR, một tổ chức tư vấn kinh tế ở Anh, cho thấy Trung Quốc sẽ cần thêm thời gian, cụ thể là ba năm để vượt Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) có trụ sở tại Anh vừa công bố báo cáo xếp hạng kinh tế thế giới WELT 2020 và đưa ra dự đoán về sự phát triển của các nước trong 15 năm tới.

Theo đó, tổ chức này dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2033, còn Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới một năm sau đó.

Ảnh minh họa. Ảnh: REALDAILY

WELT được xây dựng dựa vào số liệu theo dõi tốc độ toàn cầu hóa ở các quốc gia để xác định khả năng các nền kinh tế mới nổi bắt kịp và vượt qua các nền kinh tế lớn hơn.

Điểm nổi bật trong báo cáo năm nay là việc Mỹ chia sẻ 24,8% GDP toàn cầu, tỉ lệ cao nhất kể từ năm 2007. Nhưng việc Mỹ bị Trung Quốc vượt mặt vẫn là không thể tránh khỏi.

Dù vậy, nếu như WELT 2019 chỉ ra thời điểm "đổi ngôi" là năm 2030, báo cáo năm nay cho rằng việc Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ sẽ diễn ra vào năm 2033.

Trong các ông lớn châu Âu, Ý là quốc gia thể hiện sự giảm tốc tương đối lớn so với các nền kinh tế còn lại. Dù đã kiểm soát được tỉ lệ thất nghiệp dưới 10%, nền kinh tế Ý vẫn còn dễ bị tổn thương và được dự đoán sẽ tụt sáu bậc, xuống vị trí thứ 14 thế giới vào năm 2034.

Trong khi đó, một số sự bứt phá ngoạn mục cũng thể hiện tình hình kinh tế đầy triển vọng của châu Á.

Ấn Độ sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 6,1% trong suốt 10 năm, từ năm 2024 đến năm 2034. Nhờ đó, nước này sẽ vượt Đức (năm 2026) và Nhật Bản (năm 2034) để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Indonesia phát triển mạnh mẽ với tốc độ trung bình 5,3%-5,5% trong 15 năm tới để trở thành nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới, dẫn đầu khối ASEAN.

Vào năm 2034, ở Đông Nam Á, các nền kinh tế xếp sau Indonesia sẽ lần lượt là Philippines (hạng 22), Thái Lan (hạng 24), Malaysia (hạng 27) và Việt Nam (hạng 30).

WELT 2020 dự đoán nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình lên tới 6,5% trong 15 năm tới. Nhờ đó, quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2034 sẽ lớn gấp 2,5 lần quy mô hiện tại.

Trung tâm CEBR là tổ chức dự báo và tư vấn tài chính hàng đầu thế giới. Trong suốt 25 năm qua, CEBR đã liên tục theo dõi tình hình kinh tế thế giới, đưa ra các dự báo, thống kê, báo cáo thường niên và thực hiện tham vấn cho các công ty lớn trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.