Trung Quốc ăn miếng trả miếng Mỹ về báo cáo quốc phòng

Trung Quốc hôm qua chỉ trích cáo buộc của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Bắc Kinh tăng ngân sách quân sự để mở rộng sức mạnh ra bên ngoài. 

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay Bắc Kinh xem báo cáo quốc phòng thường niên của Lầu Năm Góc là "sự can thiệp không chính đáng vào các vấn đề nội bộ và bôi nhọ danh tiếng" của quân đội nước này. 

"Quân đội Trung Quốc hoàn toàn bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, và là một lực lượng của hòa bình thế giới", AP dẫn lời ông Hồng nói. 

Tuyên bố của ông Hồng là sự đáp trả lại báo cáo về năng lực quốc phòng Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên quốc hội hôm 5/6. Báo cáo cho rằng năm ngoái Bắc Kinh chi 145 tỷ USD cho quân sự, vượt xa con số mà nước này chính thức công bố.

 Một chiến đấu cơ Trung Quốc tập cất cánh từ đường cao tốc ở tỉnh Hà Nam hôm 25/5. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo, Trung Quốc đang chú trọng vào việc chuẩn bị cho các tình huống xảy ra trên Biển Đông và Hoa Đông. Nước này không ngừng mở rộng phạm vi của hải quân, nâng cấp không quân, phát triển nhiều loại tên lửa mới, đầu tư mạnh vào an ninh mạng và chiến tranh điện tử. 

Báo cáo viết "các khoản đầu tư vào quân sự của Trung Quốc giúp nước này tăng cường năng lực để mở rộng sức mạnh ở phạm vi ngày càng xa hơn".

Hồi tháng ba, Trung Quốc tuyên bố tăng 12% ngân sách quốc phòng, lên mức 132 tỷ USD cho năm 2014, cao thứ nhì trên thế giới chỉ sau Mỹ. Nước này bác bỏ những chỉ trích từ quốc tế và cho rằng "hòa bình thế giới cần một Trung Quốc mạnh hơn về quân sự".

Năm ngoái, hải quân Trung Quốc đưa vào hoạt động đến 17 tàu chiến mới và dự kiến có thêm ba tàu sân bay trong vòng 10 năm tới. 

Sự tăng vọt ngân sách quốc phòng của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" dẫn đến nhiều nghi ngờ về cam kết của Washington với các đồng minh ở châu Á.

Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.