Trung Quốc âm mưu mở du lịch đường không tới Hoàng Sa

(PLO)- Trung Quốc âm mưu khai thác trái phép các chuyến du lịch đường hàng không tới quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 7-3 cho biết giới chức tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đang có kế hoạch triển khai các tour du lịch bằng đường hàng không tới quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Quần đảo hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và quân sự hóa bất chấp phản đối của khu vực và quốc tế.

Theo một tài liệu được phát cho các đại biểu của tỉnh Hải Nam tại phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc ở Bắc Kinh, chính quyền tỉnh Hải Nam đã liệt các tour du lịch đường hàng không vào loại hình du lịch ưu tiên. Giới chức tỉnh này đang cố gắng nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội Trung Quốc và các ban ngành liên quan.

Trung Quốc âm mưu mở du lịch đường không tới Hoàng Sa ảnh 1
Du khách Trung Quốc tham gia một tour du lịch trái phép tới quần đảo Hoàng Sa hồi năm 2016. Ảnh: SCMP

SCMP bình luận nếu được thông qua, động thái này có thể sẽ khiến căng thẳng giữa Trung Quốc với các láng giềng ngày càng gia tăng.

Các công ty Trung Quốc hiện đang vận hành trái phép các chuyến du lịch bằng đường biển tới quần đảo Hoàng Sa. Nếu kế hoạch trên được phê chuẩn, đây sẽ là các chuyến du lịch đường không đầu tiên tới Hoàng Sa.

Theo SCMP, tỉnh Hải Nam là trung tâm hoạt động của các chuyến du lịch tới Hoàng Sa. Tỉnh này đang nhắm tới mở rộng các tour du lịch trái phép tới biển Đông. Hai tàu du lịch chính của Trung Quốc hiện hoạt động trái phép ở Hoàng Sa gồm tàu Giấc mơ Nam Hải và Trường Lạc Công chúa. Tàu Trường Lạc Công chúa hồi tuần trước đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên tới quần đảo Hoàng Sa.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay dân sự trái phép từ Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, lộ trình này chủ yếu phục vụ các quan chức và các binh sĩ đồn trú phi pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.