Trung Quốc: 1 người chết vì dịch hạch, phong tỏa cả làng

(PLO)- Trung Quốc phong tỏa một ngôi làng ở Khu tự trị Nội Mông sau khi một cư dân tại đây tử vong vì bệnh dịch hạch.

Đài CNN ngày 7-8 đưa tin chính quyền thành phố Bao Đầu ở Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã phong tỏa làng Suji Xincun sau khi một cư dân tại đây tử vong vì bệnh dịch hạch.

Trong một thông báo đưa lên website, Sở Y tế Bao Đầu cho biết trường hợp tử vong nói trên được báo cáo cho cho cơ quan y tế hôm 2-8. Bệnh nhân tử vong do suy hệ tuần hoàn.

Thông báo không đề cập việc bệnh nhân trên đã mắc bệnh dịch hạch như thế nào.

Một đồng cỏ ở Bao Đầu, nơi có làng bị phong tỏa sau ca tử vong vì bệnh dịch hạch. Ảnh: CHINA DAILY

Để ngăn chặn khả năng lây lan, chính quyền đã phong tỏa toàn bộ làng Suji Xincun và ra lệnh tiến hành khử trùng hàng ngày. Cho đến nay, toàn bộ dân làng xét nghiệm âm tính với bệnh dịch hạch.

Chín người tiếp xúc gần với bệnh nhân và 26 người tiếp xúc thứ cấp khác đều bị cách ly và đã cho kết quả âm tính.

Huyện Damao Banner, nơi có làng Suji Xincun, hiện được đặt trong cảnh báo cấp 3, mức thứ hai trong thang 4 bậc cảnh báo của Trung Quốc, từ nay cho đến cuối năm.

Đây là trường hợp thứ hai và là ca tử vong đầu tiên vì bệnh dịch hạch được xác nhận ở Trung Quốc. Trước đó, vào đầu tháng 7, một ca nhiễm dịch hạch được phát hiện ở TP Ba Ngạn Náo Nhĩ, cũng thuộc Khu tự trị Nội Mông, buộc thành phố này đưa ra cảnh báo cấp 3 và đóng cửa nhiều điểm tham quan trong khu vực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thời điểm đó cho biết cơ quan này “theo dõi cẩn thận” ca dịch hạch ở Trung Quốc, và một phát ngôn viên của tổ chức này xác nhận ca bệnh dịch hạch ở Trung Quốc “được quản lý tốt”, theo hãng tin AFP.

Bên kia biên giới, Trung tâm Quốc gia về bệnh lây truyền từ động vật sang người của Mông Cổ (NCZD) cho biết một bé trai 15 tuổi nghi nhiễm bệnh dịch hạch đã tử vong ở tỉnh Govi-Altai, miền tây nước này vào ngày 12-7.

Nạn nhân được phát hiện đã ăn thịt sóc marmot trước khi tử vong, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn thông báo của NCZD cho biết. Việc cách ly đã được thực hiện tại năm khu vực của tỉnh Govi-Altai do ca tử vong nói trên.

Trước đó vào đầu tháng 7, hai ca nhiễm bệnh dịch hạch đã được xác nhận tại tỉnh Khovd kế cận. Đó là hai anh em ruột đã ăn thịt sóc marmot, theo Tân Hoa Xã.

Hồi tháng 5-2019, một cặp vợ chồng người Mông Cổ đã tử vong vì bệnh dịch hạch sau khi ăn thận của một con sóc marmot, được cho là một phương thuốc dân gian nhằm bồi bổ sức khỏe, theo đài CNN.

Bệnh dịch hạch là một bệnh do vi khuẩn lây lan từ bọ chét sống trên các loài gặm nhấm hoang dã như marmot. Nó có thể lấy đi sinh mạng của một người trưởng thành trong vòng chưa đầy 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời, theo WHO.

Bệnh dịch hạch từng cướp đi sinh mạng của 50 triệu người ở châu Âu vào thời Trung Cổ. Nó vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn và gần đây đã xuất hiện trở lại, khiến WHO xếp nó vào loại bệnh tái phát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.