WHO 'theo dõi cẩn thận' tình hình bệnh dịch hạch ở Trung Quốc

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi ca dịch hạch ở Trung Quốc sau khi nhận được thông báo từ chính quyền Bắc Kinh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7-7 cho biết cơ quan này đang “theo dõi cẩn thận” trường hợp nhiễm bệnh dịch hạch ở Trung Quốc sau khi nhận được thông báo từ cơ quan hữu trách ở Bắc Kinh.

Theo hãng tin AFP, một người chăn gia súc ở khu vực phía bắc Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã được xác nhận mắc bệnh dịch hạch hôm 4-7.

Hai trường hợp khác đã được xác nhận nhiễm bệnh tại tỉnh Khovd ở nước láng giềng Mông Cổ hồi tuần trước. Đó là hai anh em ruột đã ăn thịt sóc marmot, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết.

Phát ngôn viên của WHO Margaret Harris. Ảnh: INDEPENDENT

Hôm 6-7, cũng Tân Hoa Xã đưa tin thêm một bé trai 15 tuổi ở Mông Cổ nghi nhiễm bệnh dịch hạch sau khi ăn thịt sóc marmot do một con chó săn được.

“Bệnh dịch hạch đã ở với chúng ta và luôn ở bên chúng ta trong nhiều thế kỷ. Chúng tôi đang xem xét ca bệnh ở Trung Quốc. Ca bệnh đang được quản lý tốt” - phát ngôn viên của WHO Margaret Harris nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn.

“Hiện chúng tôi không xem nó trường hợp đó là rủi ro cao nhưng chúng tôi đang theo dõi nó một cách cẩn thận” – phát ngôn viên trên nhấn mạnh.

Bà Harris cho biết WHO đang phối hợp với các nhà chức trách Trung Quốc và Mông Cổ để theo dõi tình hình.

WHO cho biết đã nhận được thông báo từ Trung Quốc hôm 6-7 về ca bệnh dịch hạch tại thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ ở Nội Mông. Bệnh nhân hiện ở trong tình trạng ổn định sau khi được xác nhận nhiễm bệnh hôm 4-7.

Theo báo The Moscow Times, giới chức y tế Nga đã tăng cường kiểm soát biên giới và cảnh báo người dân ở vùng Altai, thuộc miền Tây Siberia, không săn bắn và ăn thịt sóc marmot sau các ca nhiễm và nghi nhiễm bệnh dịch hạch ở Trung Quốc và Mông Cổ.

Tin tức về bệnh dịch hạch xuất hiện sau khi các nhà nghiên cứu Trung Quốc đưa ra cảnh báo về một đại dịch tiềm tàng khác do virus cúm gây ra ở heo. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn đang diễn biến khó lường tại nhiều nơi trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.