Trump tiếp phái đoàn Hàn Quốc, bàn đối thoại Triều Tiên

(PLO)- Tổng thống Donald Trump nói với đặc phái viên của tổng thống Hàn Quốc rằng ông sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên để đem đến hòa bình trên bán đảo.

Theo Yonhap, đặc phái viên Hàn Quốc Hong Seok-hyun hôm 17-5 đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần đầu tiên ông Trump gặp gỡ một quan chức Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1.

Trong cuộc gặp kéo dài 15 phút, ông Trump nói với đặc phái viên Hong Seok-hyun rằng ông mong đợi làm việc chặt chẽ với Tổng thống Moon Jae-in để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng với điều kiện thích hợp để tạo ra hòa bình trên bán đảo.

Tuy nhiên, theo lời thuật lại của ông Hong Seok-hyun, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ không tổ chức đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích của cuộc đối thoại mà là vì cuộc đối thoại đem đến một kết quả. Ông Hong cho biết ông đã chuyển lá thư của Tổng thống Moon gửi đến Tổng thống Trump và cảm ơn vì đã hỗ trợ an ninh Hàn Quốc và mời ông Moon sang thăm Washington.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: YONHAP

“Tổng thống Trump chủ yếu nói đến bức tranh toàn cục và nhấn mạnh rằng chúng ta có thể đạt được kết quả thông qua đoàn kết liên minh và hợp tác quốc tế” - ông Hong nói. Ông cũng nói thêm rằng ông đã có cuộc gặp riêng rẽ với cố vấn an ninh quốc gia H.R McMaster và có cuộc nói chuyện nhanh về việc triển khai THAAD.

Một đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã lên đường sang Trung Quốc vào ngày 18-5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai quốc gia và bàn thảo cách kiềm chế Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức thuộc Văn phòng tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) cho biết đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Lee Hae-chan, cho biết chủ đề trong chương trình nghị sự này còn bao gồm vấn đề về sự bất đồng lâu dài giữa Seoul và Bắc Kinh về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Trước khi tới Bắc Kinh, ông Lee Hae-chan nói với báo giới rằng cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in có thể diễn ra bên lề hội nghị G20 được tổ chức ở Đức vào tháng 7 năm nay và thêm một lần gặp nữa vào ngày 24-8 nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

“Tôi sẽ chuyển những quan điểm này tới phía Trung Quốc” - ông Lee nói.

Đặc phái viên Hàn Quốc nói thêm rằng chuyến đi tới Bắc Kinh lần này của ông sẽ đặt trọng tâm vào việc cải thiện quan hệ song phương đang căng thẳng trong nhiều lĩnh vực như nhân sự, kinh tế và du lịch. Sự căng thẳng này vốn nảy sinh từ các biện pháp trả đũa của Trung Quốc vì Hàn Quốc lắp đặt THAAD.

“Xét về vấn đề THAAD, tôi sẽ làm hết sức có thể để giải thích cặn kẽ lập trường của Tổng thống Moon cho phía Trung Quốc" - ông Lee lưu ý. Cựu thủ tướng Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập.

Chuyến thăm Trung Quốc của đặc phái viên Lee Hae-chan diễn ra sau khi ông Tập trong cuộc điện đàm đã mời ông Moon sang thăm Bắc Kinh hồi tuần trước.

Chuyến đi này của ông Lee cũng sẽ thảo luận cách thức đối phó sự khiêu khích ngày càng tăng của Triều Tiên bởi trước đó không lâu, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, dẫn đến các chỉ trích mới từ Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc với sự tán đồng của tất cả thành viên, trong đó có Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) bắt tay với đặc phái viên Hàn Quốc Lee Hae-chan sau khi trao bức thư ông gửi đến ông Trump. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Moon đã nói rằng ông sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có, trong đó có đối thoại để ngăn Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đối thoại này chỉ khả thi nếu có điều kiện thích hợp.

Ông Lee Hae-chan là đặc phái viên thứ ba của tân tổng thống Hàn Quốc công du nước ngoài. Ông Moon và các đặc phái viên của ông từng nói công việc của họ là truyền tải thông điệp cá nhân của ông Moon tới các đồng cấp nước ngoài của ông và để họ hiểu được những điều mà ông Moon dự định làm với đất nước ông và Triều Tiên.

Một đặc phái viên Hàn Quốc tại Nga cũng sắp có chuyến thăm Moscow vào tuần tới. Một đặc phái viên tại Liên minh châu Âu và Đức dự kiến cũng có chuyến công du trong tương lai gần. Ông Moon cũng đã chỉ định một đặc phái viên tại Vatican.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.