Trump kháng cáo phán quyết chặn sắc lệnh nhập cư

(PLO)- Ngày 4-2, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức kháng cáo phán quyết của thẩm phán liên bang, đòi khôi phục sắc lệnh cấm người nhập cư từ bảy nước Hồi giáo.

Trước đó, trong ngày 3-2, thẩm phán liên bang James Robart ở Seattle đã ra phán quyết đình chỉ thực thi sắc lệnh cấm người nhập cư theo phản đối của bang Washington và Minnesota.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đã gọi phán quyết của thẩm phán Robart là “lố bịch” và thề sẽ phục hồi hiệu lực của sắc lệnh.

Trong cương vị tổng thống, ông Donald Trump là một trong những người đệ đơn kháng cáo cùng với Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly và Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Người biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người nhập cư từ bảy nước Hồi giáo ở Washington ngày 4-2. Ảnh: AP

Chính quyền Trump lý luận rằng lệnh cấm nhập cư được ban hành nhằm mục đích bảo vệ nước Mỹ và với việc kháng cáo, họ muốn khôi phục sắc lệnh.

Không dừng ở những hoạt động pháp lý, ông Trump cũng bày tỏ sự bất bình với vị thẩm phán trên mạng xã hội. “Quan điểm của cái gã mang danh thẩm phán này chính là muốn tước đi kỷ cương pháp luật của nước chúng ta, thật lố bịch và sẽ bị đảo ngược!” - ông Trump viết trên Twitter.

Không lâu sau, ông còn tweet thêm: “Rồi đất nước chúng ta sẽ đi về đâu khi một thẩm phán có thể đình chỉ lệnh cấm nhập cư của Bộ An ninh nội địa và bất cứ ai, kể cả những kẻ có ý đồ xấu cũng có thể vào nước Mỹ?”.

Tổng thống Donald Trump tin rằng bên ông sẽ kháng cáo thành công. “Chúng ta sẽ thắng. Vì an ninh quốc gia, chúng ta sẽ thắng” - ông nói với phóng viên.

Sắc lệnh cấm người nhập cư do Tổng thống Trump ký ngày 27-1 vấp phải sự phản đối dữ dội, biểu tình và hỗn loạn xảy ra ở khắp các sân bay. Biểu tình cũng nổ ra ở các TP lớn của Mỹ như Washington, Miami và một số thủ đô châu Âu như London, Paris, Berlin…

Kể từ khi sắc lệnh được ban hành, khoảng 60.000 visa đã bị hủy. Thế nhưnglệnh hạn chế của thẩm phán James Robart đã đình chỉ tức thời việc thực thi sắc lệnh này trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.