Trump dọa hủy hợp đồng ‘Không lực một’ với Boeing

(PLO)- Giá cổ phiếu của Tập đoàn Boeing giảm mạnh sau khi ông Donald Trump dọa hủy hợp đồng đóng chuyên cơ mới.

Ông Trump cho rằng con số 4 tỉ USD mà hãng Boeing đưa ra để chế tạo chiếc máy bay Air Force One cho chính phủ Mỹ là mức chi phí “ngoài tầm kiểm soát”.

“Boeing đang sản xuất chuyên cơ Air Force One 747 (Không lực một) mới cho các tổng thống tương lai nhưng chi phí lại ngoài tầm kiểm soát, hơn 4 tỉ USD. Hãy hủy hợp đồng!” - Tổng thống tân cử Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 6-12.

Tiếp đó, khi phát biểu với các nhà báo tại tiền sảnh của Trump Tower, ông Trump cho rằng mức giá 4 tỉ USD cho chương trình sản xuất chiếc Air Force One là ngoài tầm kiểm soát và phi lý. “Tôi nghĩ Boeing nên điều chỉnh con số này lại một chút. Chúng tôi muốn Boeing kiếm nhiều tiền nhưng không phải quá nhiều như vậy” - ông Trump nói.

Ông Trump cho rằng chi phí 4 tỉ USD để sản xuất một chuyên cơ phục vụ tổng thống mà hãng Boeing đưa ra là phi lý. Ảnh: AFP

Các tuyên bố trên của ông Trump đã khiến giá cổ phiếu của Tập đoàn Boeing lập tức sụt giảm, sau đó mới phục hồi lại. Vốn hóa thị trường của Boeing vào ngày 5-12 theo Reuters là 93.91 tỉ USD. Đến ngày 6-12, sau tuyên bố của ông Trump, giá cổ phiếu Boeing giảm 0,84%, chỉ còn 151,13 USD/cổ phiếu khiến vốn hóa thị trường của tập đoàn này mất đi gần 1 tỉ USD.

“Chúng tôi đang có hợp đồng trị giá 170 triệu USD để giúp xác định năng lực của các máy bay quân sự phục vụ cho các yêu cầu đặc biệt của tổng thống Mỹ” - ông Todd Blecher, phát ngôn viên của hãng Boeing, cho biết trong một thông cáo đăng trên website của hãng. Theo tập đoàn này, con số 4 tỉ xuất phát từ các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington.

“Chúng tôi mong muốn được hợp tác với lực lượng không quân Mỹ trong các giai đoạn tiếp theo của chương trình, nhằm cho phép chúng tôi mang đến những chuyên cơ tốt nhất phục vụ tổng thống với giá cả có lợi nhất cho người đóng thuế Mỹ” -  tuyên bố từ hãng Boeing cho biết.

Theo báo The Guardian, tính ở thời điểm tháng 5-2016, giá trị cổ phiếu của ông Trump ở Tập đoàn Boeing là từ 50.000 đến 100.000 USD. Trong một phát biểu ngày 6-12, ông Jason Miller, Giám đốc truyền thông nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, cho biết tổng thống tân cử đã bán toàn bộ cổ phiếu của mình tại các công ty từ hồi tháng 6-2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.