Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ

Với tổng diện tích hơn 1.200 mét vuông, chiếc Boeing 747-8 VIP mà Không quân Mỹ lựa chọn làm chuyên cơ mới của tổng thống được xem là máy bay lớn nhất và độc nhất trên thế giới.

Không quân Mỹ hồi cuối tháng một tuyên bố sẽ sử dụng chiếc máy bay Boeing 747-8 VIP làm chuyên cơ tổng thống, thay thế hai chiếc Boeing VC-25 với số đuôi 28000 và 29000, từ lâu đã trở thành biểu tượng của đơn vị Không lực Một (Air Force One).

Chiếc VC-25 28000 lần đầu cất cánh vào năm 1990. 5 năm sau, chiếc VC-25 29000 bay lần đầu tiên khi đưa Tổng thống Bill Clinton, Jimmy Carter và George H.W. Bush đến Israel dự đám tang Thủ tướng Yitzhak Rabin.

Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 1 Trong hình là chiếc Boeing 747-8 VIP đầu tiên được xuất xưởng từ nhà máy của Boeing ở Everett, Washington, đi Vancouver, Canada. Ảnh: Airline Reporter

Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 2 Daily News hôm 26/2 đăng tải một loạt bức ảnh cho thấy phần nội thất xa xỉ của một chiếc Boeing 747-8 VIP. Đây được xem là phi cơ lớn và độc nhất trên thế giới với những thiết kế chuyên biệt. Trong hình là một phòng sinh hoạt chung đã được nâng cấp, chỉnh sửa, bổ sung các trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Greenpoint Technologies
Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 3 Chiếc máy bay sở hữu nhiều phòng ngủ với diện tích lớn, một phòng ăn, một phòng hội nghị, sảnh sinh hoạt chung cùng một văn phòng làm việc. Trong ảnh là phòng ăn 14 chỗ ngồi. Ảnh: Greenpoint Technologies
Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 4 Chiếc phi cơ có tổng diện tích tương đương một căn hộ rộng gần 1.245 mét vuông. Trong ảnh là sảnh trên cùng của máy bay. Ảnh: Greenpoint Technologies
Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 5 Chiếc máy bay bốn động cơ này được định giá khoảng 370 triệu USD, chưa bao gồm chi phí trang trí nội thất. Trong ảnh là một trong số rất nhiều phòng ngủ của phi cơ. Ảnh: Greenpoint Technologies
Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 6 Một phòng ngủ khác trên máy bay. Chiếc Boeing 747-8 VIP dự kiến được đưa vào sử dụng sớm nhất từ năm 2018. Điều này có nghĩa, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama sẽ không có cơ hội ngồi trên chuyên cơ này. Ảnh:Greenpoint Technologies
Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 7 Một phòng ngủ cỡ lớn trên khoang. Chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ dự kiến được thiết kế gồm máy bay chính và phụ. Trong trường hợp khẩn cấp, máy bay phụ có khả năng tách rời. Khi máy bay chính gặp sự cố, tổng thống có thể ngay lập tức chuyển sang máy bay phụ. Ảnh: Greenpoint Technologies
Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 8 Máy bay chở tổng thống thường được chế tạo để có thể sử dụng trong ba thập kỷ. Chuyên cơ Boeing VC-25 mà Nhà Trắng đang dùng được chia làm ba tầng, diện tích mỗi tầng hơn 370 mét vuông, sở hữu hai bếp ăn có thể phục vụ 100 người một lúc cùng một phòng y tế có khả năng chuyển đổi thành một phòng điều hành. Trong ảnh là không gian một phòng họp trên chiếc Boeing 747-8 VIP. Ảnh: Greenpoint Technologies
Nội thất xa xỉ trên chuyên cơ mới của tổng thống Mỹ ảnh 9 Phòng làm việc. Ảnh: Greenpoint Technologies

Theo Vũ Hoàng (VNE, Daily News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.