(PL)- Trịnh Sướng bị cáo buộc chủ mưu sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả và đã bán ra thị trường hơn 133,4 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng.
Ngày 8-4, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử “ông trùm” xăng giả Trịnh Sướng (55 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) cùng 38 đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian 20 ngày.
Vụ xăng giả lớn
Cơ quan tiến hành tố tụng cho biết đây là vụ án sản xuất, buôn bán số lượng xăng giả lớn diễn ra trên phạm vi toàn quốc và được dư luận hết sức quan tâm.
Vụ án cũng có sự tham gia của hàng chục luật sư và nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do số lượng người tham dự đông nên phía sân tòa ngoài phòng xử án TAND tỉnh có bố trí nhiều ghế ngồi dành cho những người đến theo dõi phiên tòa.
Hơn 8 giờ, các bị cáo được cảnh sát tư pháp dẫn giải vào phòng xét xử, bị cáo Trịnh Sướng tỏ ra bình tĩnh khi bước vào tòa.
Bị cáo Trịnh Sướng (giữa) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: HT
Trong phiên xử có hai bị cáo (tại ngoại) xin được xét xử vắng mặt là Lê Châu Phước Hưng và Lê Ngọc Trí. Ngoài ra, hai luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin vắng mặt. HĐXX xét thấy những người này vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên tòa do đã có lời khai đầy đủ nên phiên tòa tiếp tục. Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị tòa triệu tập một số điều tra viên đến tòa để làm rõ một số số liệu.
Sau phần thủ tục, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông công bố cáo trạng dài 80 trang về việc truy tố 39 bị cáo đối với tội danh nêu trên.
Theo đó, các bị cáo bị cáo buộc đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng. Riêng Trịnh Sướng được xác định cầm đầu tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng.
Trịnh Sướng là chủ mưu
Trước đó, ngày 12-1, TAND tỉnh Đắk Nông từng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này. Tuy nhiên, do có ba bị cáo vắng mặt, một trong số đó là bị cáo Lê Châu Phước Hưng (37 tuổi, trú phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM) được gia đình gửi đến tòa một giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần.
Do đó, luật sư và đại diện VKS đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để làm rõ giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần của bị cáo Hưng. Đề nghị này được HĐXX chấp nhận. Đến nay, cơ quan chuyên môn đã có kết quả giám định tình hình bệnh tình của bị Hưng. Theo đó, bị cáo này bị hạn chế về năng lực, hành vi nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. HĐXX sẽ xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
Tại tòa, đại diện VKS công bố cáo trạng thể hiện ngày 22-1-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang hai nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng cầm đầu.
Quá trình điều tra xác định nguồn dung môi là Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt ở Đồng Nai. Hướng, Loan, Việt mua dung môi của Công ty TNHH Phạm Sơn ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa quản lý, điều hành. Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan ở TP.HCM và nhiều cá nhân khác.
Qua điều tra phát hiện Công ty Phạm Sơn của Hòa mua dung môi từ Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh (gọi tắt là Công ty Bình Minh) do Lưu Văn Nguyện điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng, ngụ TP.HCM.
Trong các ngày 28, 29, 30-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng thời bắt quả tang và khám xét khẩn cấp cơ sở của các bị cáo Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả tại TP.HCM, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.
Chứng cứ cho thấy từ đầu 2017 đến tháng 5-2019, Trịnh Sướng đã thông qua Mai Trung Hậu, nhà phân phối Thành Long, Công ty TNHH Tấn Phúc (Chi nhánh Vĩnh Long) và cửa hàng sơn Gia Hưng Phát mua dung môi với tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng.
Trịnh Sướng đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.400 tỉ đồng. Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn 133 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 102 tỉ đồng.
Hôm nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Nhiều người liên quan đến từ các tỉnh
Từ sáng sớm, rất đông các phương tiện giao thông biển số ở Cần Thơ, Sóc Trăng, TPHCM… đã đậu kín đường Lê Duẩn, TP Gia Nghĩa, quanh khu vực trụ sở TAND tỉnh. Đây là xe của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng trong vụ án và người nhà của các bị cáo.
Những người được triệu tập tham dự phiên tòa phải thực hiện việc khai báo y tế và được đo thân nhiệt để phòng, chống dịch COVID-19. Hàng chục cán bộ công an được bố trí túc trực để kiểm tra căn cước và các giấy tờ liên quan của những người tham dự phiên tòa.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.