'Trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh bị truy tố tội lừa đảo

(PLO)- Theo cáo trạng, hành vi của Phan Công Khanh đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS (có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Công Khanh (Khanh Supper, ngụ tỉnh Bến Tre cũ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Mohamach Da Pha (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển qua TAND TP.HCM để xét xử sơ thẩm theo quy định.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper (Công ty K-Supper). Công ty này chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (cũ).

truy-to-phan-cong-khanh-khanh-super-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-hon-32-ti-dong-1.jpeg
Bị can Phan Công Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%, Khanh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm Phó Giám đốc là cổ đông, còn Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Do quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện 3 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã chiếm đoạt xe ô tô hiệu McLaren trị giá 7,1 tỉ đồng của chị LNTH, sau đó đem xe đi cầm cố.

Khanh và Vấn đã nói dối Công ty K-Supper đã mua 1 xe ô tô hiệu Brabus, làm anh THP tin là thật và đồng ý mua xe với số tiền 24,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn mượn của anh LTS 1 xe ô tô hiệu BMW có giá trị 870 triệu đồng để sử dụng, sau đó tự ý đem đi cầm cố lấy 1 tỉ đồng đưa cho Vấn. Sau đó, Mohamach Da Pha nói dối với anh S là Pha vẫn đang sử dụng chiếc xe trên.

phan-cong-khanh-bi-bat-9679.jpg
Bị can Mohamach Da Pha. Ảnh: CA

Cũng theo cáo trạng, hành vi của bị can Phan Công Khanh đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.

Hành vi của bị can Mohamach Da Pha đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên và phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS và khoản 4 Điều 175 BLHS.

Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm