Trực tuyến tuyển sinh: Chưa “gút” bỏ thi ngoại ngữ

(PL)- Chiều 10-1, TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cùng TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM, đã có buổi giải thích liên quan đến kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 trên báo Tuổi Trẻ Online.

Với việc có bỏ thi bắt buộc môn ngoại ngữ, ông Ninh cho rằng có chính thức bỏ môn ngoại ngữ hay không phải chờ khi nào Bộ GD&ĐT có thông báo chính thức sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT, hiện vấn đề này đang bàn cãi, Bộ chưa có quyết định chính thức. Tương tự, tuyển sinh ĐH-CĐ cùng một trường trong một khối thi có thể nộp một hay nhiều hồ sơ, lãnh đạo Bộ cho biết sẽ tiếp tục thảo luận. Ông lưu ý, cùng một khối, thí sinh có thể đăng ký nhiều trường khác nhau nhưng khi đi thi chỉ có thể chọn một trường. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh vẫn còn cơ hội đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, 3 (với điều kiện điểm thi trên điểm sàn của Bộ).

Về thắc mắc thí sinh đang học lớp 12 ban cơ bản, khi làm bài thi tốt nghiệp, tuyển sinh ĐH-CĐ các em có được sử dụng các kiến thức của chương trình nâng cao để làm bài, TS Nguyễn Đức Nghĩa giải đáp: đề thi tốt nghiệp THPT và đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ gồm hai phần: phần bắt buộc và phần tự chọn. Tất cả thí sinh đều phải làm phần bắt buộc. Phần tự chọn được ra theo nội dung chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Thí sinh nào làm cả hai phần tự chọn xem như phạm quy và không được chấm điểm phần tự chọn.

QV lược ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.