Trục lợi chính sách

(PLO)- Tham nhũng chính sách là thứ tham nhũng cá mập, tàn hại nhất. Vì nó làm suy kiệt nguồn lực quốc gia, công phá niềm tin của dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa có quyết định tố tụng nào được đưa ra, cho đến giờ. Nhưng với những nhận xét "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền...." thì xem như số phận những người đó đã được định đoạt.

Cái được, là sự nghiêm minh, quyết liệt trong xử lý những người làm sai. Xử nghiêm, bất kể ai. Điều này, đã rõ suốt gần hai nhiệm kỳ qua của Đảng. Đấy là uy tín, là sự thẳng thắn.

Cái mất, cũng là uy tín. Những người đó từng làm lãnh đạo ban tuyên giáo, bộ trưởng, là người đứng đầu chính quyền thủ đô đương nhiệm, còn như thế; thì đảng viên, cán bộ khác thế nào?

Xử lý chỉ là phần ngọn nhưng cái gốc càng nghĩ càng đau. Trong khi cả nước nhiều vạn người chết, quốc gia xất bất xang bang vì dịch thì những người đứng đầu ngành mũi nhọn lại nhân cơ hội kiếm chác, trục lợi. Các vị ấy nhẽ ra phải là tấm gương về sự hy sinh, lăn xả, tiết kiệm từng giọt ngân sách để phục vụ dân, chứ sao lại thế?

Chiều qua, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, khẳng định, tất cả bị can trong các vụ án lớn đang được điều tra đều vi phạm pháp luật hiện hành, đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, rất nhiều trong số họ là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo. Họ phạm tội là do lợi dụng chính sách để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, vi phạm các quy định về đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ... Trước tiên, họ sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng, sau đó là bị xử lý theo quy định của pháp luật. "Để chứng minh cho trục lợi chính sách, theo các cán bộ điều tra, mỗi chuyến bay combo, khi trừ chi phí ra có thể lợi nhuận 2 tỷ đồng/chuyến bay, mà có gần 2.000 chuyến bay"- Tướng Xô nói.

Soi lại, tất cả những người trên đều trục lợi từ chính sách. Tham nhũng chính sách là thứ tham nhũng cá mập, tàn hại nhất. Vì nó làm suy kiệt nguồn lực quốc gia, công phá niềm tin của dân.

Nên, chỉ là quyết liệt phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh vẫn chưa đủ. Cái lớn nhất là việc xây dựng pháp luật phải chặt chẽ, minh bạch và giám sát quá trình vận hành chính sách để những kẻ trục lợi không có cơ hội gặm nát niềm tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.