Trọng tài V-League làm quen công nghệ VAR

(PLO)- Chiều 20-2, lớp đào tạo trọng tài VAR tại phòng LAB (Laboratory) đã được tổ chức tại trụ sở Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ở Hà Nội với các giảng viên FIFA.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong giai đoạn từ ngày 20-2 đến ngày 6-3, có 18 trọng tài, trợ lý trọng tài V-League sẽ làm quen với công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng. Theo VPF, các trọng tài được đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR - mức độ 1 với tình huống đơn giản, dưới sự hướng dẫn trực tuyến của giảng viên FIFA, cùng các giảng viên trọng tài Việt Nam.

Bắt đầu nóng máy thì hết bốn lượt đấu, các cầu thủ lại nghỉ tập duy trì và chờ khiến nhiều HLV than phiền. Ảnh: HẢI THỊNH

V-League nghỉ hơn 1 tháng, nhiều CLB ngán

(PLO)- Sau vòng 4 V-League vào chiều 19-2, các đội bóng có khoảng nghỉ dài hơn một tháng để thầy mới Troussier tập trung những đội tuyển quốc gia nhưng điều này lại gây bất lợi cho nhiều CLB.

Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cho biết: “Ban Trọng tài đã lựa chọn 18 trọng tài tham dự lớp đào tạo lần này, bao gồm bốn trọng tài FIFA, 12 trọng tài quốc gia và hai trợ lý FIFA.

Trong 14 ngày, các trọng tài, trợ lý sẽ làm quen với thiết bị, phân tích video trong bộ 75 tình huống mà FIFA cung cấp. Các trọng tài sẽ thực hành phân tích dựa trên công nghệ video. Đối với thực tế các trận đấu, ngoài bốn trọng tài trên sân thì trong phòng VAR cần có một trọng tài, một trợ lý VAR và một kỹ thuật”.

Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cùng các trọng tài làm quen công nghệ VAR. Ảnh: VPF.

Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cùng các trọng tài làm quen công nghệ VAR. Ảnh: VPF.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ: “Việc tập huấn VAR đặc biệt quan trọng với các trọng tài, trợ lý trọng tài. Trong 14 ngày liên tục, các trọng tài sẽ làm quen với công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng, cũng như được đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR – mức độ 1 với tình huống đơn giản.

Sự hiện diện của VAR ở các trận đấu chuyên nghiệp là điều mà VFF, VPF và đặc biệt là Ban trọng tài mong muốn. Nếu như các trọng tài tập huấn tốt, vượt qua bài kiểm tra của FIFA thì VAR mới có thể được áp dụng trên sân thi đấu”.

Trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc bày tỏ: “Ngay trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của VFF, Công ty VPF đã triển khai tái khởi động dự án VAR ở Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang đến giai đoạn các trọng tài VAR được đào tạo tại phòng LAB. Sau giai đoạn này, trọng tài còn phải tiếp tục tham gia vào các giai đoạn tiếp theo, dựa trên yêu cầu của FIFA. Chỉ khi nào các trọng tài vượt qua được bài kiểm tra đến từ FIFA thì bóng đá Việt Nam mới có thể đủ điều kiện vận hành VAR, với dự kiến của chúng tôi là ở mùa giải 2023-2024.

Mùa bóng V-League 2024, VAR sẽ được áp dụng tại các trận đấu. Ảnh: VPF.

Mùa bóng V-League 2024, VAR sẽ được áp dụng tại các trận đấu. Ảnh: VPF.

Thời gian đào tạo tương đối dài, nên chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực của các trọng tài vì mục đích sớm đưa VAR vào các trận đấu của Việt Nam. Tôi hy vọng trong quãng thời gian V-League tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung, Ban trọng tài sẽ tận dụng để hoàn thành khóa học theo quy định từ phía FIFA”.

Cần biết từ mùa giải 2019, VPF đã liên hệ FIFA để được tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục và quy trình áp dụng VAR, kết nối với Thai-League để tham khảo mô hình VAR tại giải vô địch quốc gia. Dự kiến cuối tháng 3 hoặc tháng 4-2023, việc đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR – mức độ 2, các tình huống phức tạp dài 3-5 phút cùng việc áp dụng một trận đấu 90 phút trực tiếp. Tháng 5 hoặc 6-2023, đào tạo trọng tài VAR tại các trận đấu không chính thức.

Bất ngờ mưa gôn và cơn hạn bàn thắng

Bất ngờ mưa gôn và cơn hạn bàn thắng

(PLO)- Nếu như ĐH Quốc tế Hồng Bàng xuất thần giành chiến thắng ĐH Hùng Vương TP.HCM 7-1 ở bảng C thì các cầu thủ của Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn và Cao đẳng Viễn Đông không ghi nổi một bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.