V-League nghỉ hơn 1 tháng, nhiều CLB ngán

(PLO)- Sau vòng 4 V-League vào chiều 19-2, các đội bóng có khoảng nghỉ dài hơn một tháng để thầy mới Troussier tập trung những đội tuyển quốc gia nhưng điều này lại gây bất lợi cho nhiều CLB.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Chu Đình Nghiêm của đội Hải Phòng thẳng thắn cho biết việc ban tổ chức giải VPF cho dừng V-League một tháng rưỡi (từ nay đến ngày 6-4) gây rất nhiều khó khăn cho các đội bóng. Không tính những ngày FIFA khoảng một tuần vào cuối tháng 3, V-League ngưng nghỉ chủ yếu để tăng cường quân cho đội tuyển U-20 Việt Nam sắp đá vòng chung kết U-20 châu Á.

Cầu thủ đang “vào phom” thì nghỉ và chờ

Thêm vào đó, HLV Troussier mãi đến ngày 27-2 mới chính thức ngồi ghế nóng cần tranh thủ tập trung đội tuyển U-23 Việt Nam và hội quân làm quen với tuyển quốc gia. Ông Chu Đình Nghiêm cho biết sau khi nghỉ hơn một tháng, V-League trở lại thêm vài vòng đấu lại tiếp tục dừng để thầy trò HLV Troussier chuẩn bị SEA Games 32: “Hai quãng nghỉ gần 50 ngày sẽ gây khó cho các CLB về tài chính, còn các cầu thủ chỉ vừa bắt nhịp với cuộc chơi lại nghỉ dài. Giải đấu bị cắt vụn quá nhiều”.

Tương tự, HLV Vũ Tiến Thành của đội TP.HCM phân tích: “Giải đấu liên tục sẽ tốt hơn cho các đội bóng khi “vào phom”. Theo tôi, V-League chỉ nên nghỉ vì lợi ích của đội tuyển quốc gia thôi, không nên nghỉ để U-20, U-23 làm bất kỳ nhiệm vụ gì chăng nữa. Bóng đá thế giới không có chuyện đó”.

Bắt đầu nóng máy thì hết bốn lượt đấu, các cầu thủ lại nghỉ tập duy trì và chờ khiến nhiều HLV than phiền. Ảnh: HẢI THỊNH
Bắt đầu nóng máy thì hết bốn lượt đấu, các cầu thủ lại nghỉ tập duy trì và chờ khiến nhiều HLV than phiền. Ảnh: HẢI THỊNH

Ông Thành nhắn nhủ các nhà tổ chức giải cần đứng ở góc độ của HLV và cầu thủ để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn: “VPF nên thỏa thuận với CLB về việc tập trung cầu thủ lên tuyển. Ví dụ, các cầu thủ của TP.HCM như Vĩnh Nguyên, Thanh Khôi, Hoàng Phúc… lên những đội tuyển trẻ thì chúng tôi tạo điều kiện cho lên ngay, không ảnh hưởng nhiều đến CLB chơi ở V-League. Bên cạnh đó, giải đấu nghỉ nhiều quá, đến khi đá lại theo kiểu “no dồn đói góp”. Mỗi lượt trận chỉ trong 4-5 ngày là thiếu khoa học, khiến chất lượng chuyên môn không cao.

Theo tôi, mỗi vòng đấu nên diễn ra theo chu kỳ một tuần, thỉnh thoảng chen các trận đấu Cúp Quốc gia vào. Còn hiện tại, các HLV rất khó chuẩn bị cho cầu thủ về lượng vận động hợp lý, có thể dẫn đến quá tải, cộng với sân bãi không tốt, cầu thủ dễ gặp chấn thương. Dĩ nhiên thời gian sau bốn vòng đấu V-League cũng có lợi cho những đội bóng cần chấn chỉnh đội hình của mình nhưng tôi vẫn thấy cái hại nhiều hơn”.

Không ở đâu nghỉ nhiều như thế

Có cùng quan điểm, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Các nhà làm bóng đá muốn đầu tư cho các đội tuyển tập luyện lại gây bất lợi cho các CLB là không hay. Trên thế giới này dường như chỉ có bóng đá Việt Nam mới nghỉ dài đến thế. Nó ảnh hưởng nhiều về chuyên môn, chưa kể CLB thời buổi này kiếm tiền rất khó, lại nuôi cầu thủ mệt mỏi mà không thi đấu. Tôi hy vọng sang năm sau, khi giải chuyển đổi theo quy trình của bóng đá thế giới sẽ tránh gây thiệt hại cho CLB”.

HLV Bozidar Bandovic mệt mỏi với mùa giải bị ngắt quãng hai lần và điều này không có lợi cho sự phát triển của cầu thủ và CLB. Ảnh: CTV
HLV Bozidar Bandovic mệt mỏi với mùa giải bị ngắt quãng hai lần và điều này không có lợi cho sự phát triển của cầu thủ và CLB. Ảnh: CTV

Thầy ngoại Bozidar Bandovic của CLB Hà Nội cho biết ông từng hành nghề ở châu Âu, châu Á nhưng chưa bao giờ gặp cảnh nghỉ dài như V-League. Ông thầy người Montenegro cho biết ở Thái Lan, khi ông nắm Buriram United cũng có một quãng nghỉ để tập trung đội tuyển nhưng vẫn không dài như thế. HLV Bandovic cho rằng điều này gây nhiều hệ lụy cho CLB và thậm chí các tuyển thủ quốc gia cần phải nghỉ ngơi.

HLV Nguyễn Thành Công của đội Hà Tĩnh thừa nhận quãng nghỉ sắp tới sẽ giúp ông chỉnh sửa đội hình và cải thiện thể lực cho cầu thủ. Tuy nhiên, V-League tạm dừng quá dài là không hợp lý. Phong độ của cầu thủ và tài chính của CLB chắc chắn bị tác động xấu.

Chỉ Việt Nam mới có hai quãng nghỉ dài ở giải chuyên nghiệp

Sau vòng 4 V-League vào ngày 19-2, các đội bóng nghỉ đến ngày 7-4 mới trở lại vòng 5. Có khoảng 10 cầu thủ dưới 20 tuổi tập trung cho đội tuyển U-20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-20 châu Á, diễn ra từ ngày 1 đến 7-3. Trong khi đó, tân HLV Troussier sẽ tập trung đội tuyển U-23 Việt Nam từ ngày 1 đến 29-3. Đội tuyển quốc gia cũng có khoảng thời gian ngắn hội quân từ ngày 8 đến 12-3. V-League sẽ trở lại vào đầu tháng 4, chơi tiếp ba vòng đấu lại nghỉ hơn một tháng, từ ngày 17-4 đến 19-5 để đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Điều mà chỉ bóng đá Việt Nam mới có việc giải vô địch quốc gia ngưng lại khiến CLB phải lo lương bổng, phụ cấp cho cầu thủ rất tốn kém mà hiệu quả không cao do giải bị ngắt quãng. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.