Trọng tài ngoại cầm còi 2 trận nhạy cảm vòng 24 V-League

(PLO)-  Ở hai vòng đấu V-League gần nhất, Ban tổ chức VPF đã mời “vua ngoại” điều khiển các trận cầu có tính nhạy cảm trong cuộc đua vô địch và xuống hạng không để lại điều tiếng gì.

Tiếp tục vòng 24 đầu tuần này, các trọng tài Thái Lan và Hàn Quốc sẽ làm nhiệm vụ ở hai trận đấu quan trọng ở cuộc chiến rớt hạng.

Cụ thể, ba trọng tài người Thái Lan là ông Songkran Bunmeekiart cùng hai trợ lý Pattarapong Kijsathit và Rachain Srichai điều khiển trận đấu giữa CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất ngày 8-11, trọng tài thứ tư là ông Lê Vũ Linh. Hiện tại CLB TP.HCM đang có 21 điểm, xếp hạng 10, hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 2 điểm nhưng chơi ít hơn một trận, còn SHB Đà Nẵng có 25 điểm. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sẽ rút một chân ra khỏi nhóm đèn đỏ.

HA Gia Lai đã trụ hạng an toàn và trận tiếp theo sẽ chơi trên sân khách Hà Tình dưới sự điều khiển của trọng tài Hàn Quốc. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HA Gia Lai đã trụ hạng an toàn và trận tiếp theo sẽ chơi trên sân khách Hà Tình dưới sự điều khiển của trọng tài Hàn Quốc. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Một trận đấu gay cấn khác cần đến sự công tâm của trọng tài ngoại là Hà Tĩnh tiếp khách HA Gia Lai ngày 8-11. Tổ trọng tài người Hàn Quốc gồm ông Kim Jonghyoek và các trợ lý Kang Dongho, Joon Jaeyeol, trọng tài thứ tư là Trần Đình Thịnh.

Hà Tĩnh nằm trong nhóm cuối bảng với 20 điểm, bằng với Nam Định nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ nhưng chỉ hơn Sài Gòn FC 1 điểm, cùng lợi thế chơi ít hơn một trận. Trong khi đó, HA Gia Lai đã chắc chắn trụ hạng và với tâm lý thoải mái hơn có thể gây nhiều khó khăn cho chủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.