Trộm vàng của cha mẹ xài hết rồi ra công an đầu thú

(PLO)- Bảo trộm vàng của cha mẹ (theo định giá hơn 75 triệu đồng) đem bán trả nợ và tiêu xài hết rồi ra công an đầu thú.

Ngày 18-9, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị hại và bị cáo Lê Thiện Bảo (22 tuổi) xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo này hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Bảo tại tòa ngày 18-9. Ảnh: NHẪN NAM

Theo tòa, bị cáo đã lén lút lấy trộm tài sản của cha mẹ, sau khi tiêu xài hết tiền thì tự ra trình diện công an. Mức hình phạt tòa sơ thẩm đã tuyên là tương xứng nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và cha mẹ của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 9 giờ ngày 4-7-2019, Bảo ở nhà một mình. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Bảo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của cha mẹ.

Bảo dùng búa, đục và khoan mở khóa phòng ngủ của cha mẹ lấy trộm tiền mặt là 6 triệu đồng và một lắc vàng 18K, một sợi dây chuyền vàng 18K, hai nhẫn vàng 18K có đính hột.

Sau đó, Bảo đến tiệm vàng ở Cần Thơ bán chiếc lắc và sợi dây chuyền được 38 triệu, chuyển trả nợ 20 triệu.

Tiếp đó, Bảo đi Nha Trang bán hai nhẫn được 8 triệu. Trở về Cần Thơ, Bảo đến tiệm vàng bán dứt điểm số vàng đã cầm trước đó, nhận thêm được 3 triệu. Tất cả số tiền có được, Bảo tiêu xài cá nhân hết.

Đến ngày 18-9-2019, Bảo đến công an quận Cái Răng đầu thú.

Theo kết luận định giá về tài sản, tổng số vàng Bảo trộm của cha mẹ trị giá hơn 75 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm