Trở lại AFF Cup thấy nể Thái Lan và Singapore

(PLO)- Sân Bishan chỉ có 1.000 khán giả nhưng cứ như trung tâm quảng cáo các loại sản phẩm. Ngoại trừ khán đài A có khán giả, còn lại là hai, ba lớp biển quảng cáo, to nhỏ khác nhau, lòe loẹt đủ màu sắc.

Đội tuyển Việt Nam (VN) đá vòng loại World Cup, nhất là qua sáu trận vòng loại cuối, mọi thứ chỉn chu quen rồi giờ nhìn lại thấy sân chơi AFF xuống cấp quá.

Singapore trong trận thắng dễ Myanmar 3-0. Ảnh: AFF

Ngẫm lại thấy tuyển Thái Lan, tuyển Singapore thay nhau kiên trì săn lùng đến chín danh hiệu vô địch AFF Cup thì rất đáng để trân trọng. Sân chơi mà AFF chơi theo một kiểu chứ không nằm trong hệ thống giải của FIFA và đã có nhiều lần những nhà vô địch muốn “thả lỏng” sân chơi này để đá giải cao hơn. Điển hình Thái Lan sau danh hiệu lần thứ năm, có lúc họ bộc lộ việc no say với danh hiệu trong khu vực nên bản thân đội này và fan của họ giảm đi rất nhiều độ mặn mà ở sân chơi Đông Nam Á. Giờ đây, khi thấy bóng đá VN trỗi dậy mà qua mặt ở sân chơi này thì Thái Lan mới tự ái, quyết bằng mọi giá lấy lại ngôi vua.

Singapore thì sau giai đoạn nhập tịch giờ chú trọng “hàng thật” nhiều hơn và mong muốn có một chức vô địch “thật” bởi những cầu thủ Sing.

Loạt trận đầu Thái Lan thắng khó Đông Timor 2-0, cựu vương Singapore thắng Myanmar 3-0, Malaysia thắng nhọc Campuchia 3-1, rồi tuyển VN cũng có chiến thắng 2-0 trước Lào dù chưa đã. Ngay cả sự quan tâm của người hâm mộ cũng dè chừng sau khi đã thưởng thức món ngon ở vòng loại cuối World Cup 2022 dù thua tất cả nhưng trận nào cũng chất lượng.

Xem tuyển VN đá vòng loại World Cup dẫu toàn thua nhưng vẫn sướng hơn nhiều khi đá với đội dưới cơ Lào mà chỉ thắng có hai trái.

Có lẽ AFF Cup này, người hâm mộ VN chờ từ bán kết mới là những trận hay và đáng xem của thầy trò HLV Park Hang-seo.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.