Triều Tiên tố Mỹ trấn lột phái đoàn ngoại giao

(PLO)- Triều Tiên hôm 18-6 cáo buộc chính quyền Mỹ “trấn lột” nhà ngoại giao nước này tại sân bay John F. Kennedy ở New York, tịch thu một cách thô bạo kiện hàng ngoại giao. 

Theo Reuters ngày 18-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết một phái đoàn của Triều Tiên khi trở về từ hội nghị của Liên Hiệp Quốc về quyền của những người khuyết tật, đã “bị trấn lột” tại sân bay John F. Kennedy. Triều Tiên gọi đây là hành động khiêu khích "thô bạo và bất hợp pháp”, yêu cầu Washington đưa ra lời giải thích rõ ràng.

“Các nhà ngoại giao của một quốc gia có chủ quyền đã bị cướp lấy một kiện hàng ngoại giao ngay trung tâm New York, nơi đặt trụ sở của Liên Hiệp Quốc và là địa điểm tổ chức các cuộc họp quốc tế, trong đó có Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc” - hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Cờ Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

“Điều này rõ ràng cho thấy Mỹ là một quốc gia đầy tội phạm và không tôn trọng pháp luật. Cộng đồng quốc tế cần nghiêm túc xem xét việc New York có thích hợp được coi là địa điểm cho các cuộc họp quốc tế hay không” - người phát ngôn phía Triều Tiên nhấn mạnh. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.

KCNA cho biết vụ việc xảy ra hôm 16-6 khi hơn 20 quan chức được cho là thuộc Bộ An ninh nội địa và cảnh sát Mỹ “thực hiện vụ tấn công bạo lực giống như những tên côn đồ giật lấy kiện hàng ngoại giao từ các nhà ngoại giao của Triều Tiên”.

Các nhà ngoại giao Triều Tiên đã có được giấy chứng nhận chuyển phát nhanh ngoại giao hợp lệ, theo KCNAYonhap cho biết Bình Nhưỡng yêu cầu Washington đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho vụ việc. “Nếu Mỹ không thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, đưa ra lời giải thích hợp lý và công bằng, Washington sẽ hoàn toàn gánh lấy mọi hậu quả” - vị quan chức Triều Tiên cảnh báo.

Một quan chức Liên Hiệp Quốc nắm tình hình cho biết vụ việc xảy ra khi các quan chức Triều Tiên đang đứng đợi ở cổng chuẩn bị lên máy bay sau khi hoàn tất thủ tục ở quầy an ninh. Vị quan chức giấu tên cho biết các quan chức Triều Tiên đã phản đối kịch liệt và các quan chức Mỹ yêu cầu họ lên máy bay còn kiện hàng sẽ được họ chuyển tới cho phía Triều Tiên sau. Tuy nhiên, các quan chức Triều Tiên nhất quyết không lên máy bay. Hiện chưa rõ kiện hàng ngoại giao đó có gì.

Vụ việc lần này có thể làm căng thẳng tăng cao giữa Bình Nhưỡng và Washington, vốn đã xuống cấp sau một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và sinh viên Mỹ bị nước này giam cầm sau 17 tháng được thả trong tình trạng hôn mê sâu hơn một năm trời. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.