Triều Tiên tìm kiếm chuyên gia 'giải mã' ông Trump?

(PLO)- Triều Tiên được cho đang nỗ lực sắp xếp các cuộc gặp bí mật với giới chuyên gia phân tích có liên hệ với đảng Cộng hòa (Mỹ) để hiểu hơn về Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như các thông điệp của ông gửi tới Bình Nhưỡng.

Tờ Washington Post (Mỹ) ngày 26-9 cho biết giới chức Triều Tiên đang bí mật sắp xếp các cuộc nói chuyện với các chuyên gia phân tích có liên hệ với đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington (Mỹ) trong một nỗ lực nhằm hiểu hơn về Tổng thống Mỹ Donald Trump và những bình luận của ông gần đây về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Quan tâm số một của giới chức Triều Tiên hiện nay là ông Trump. Họ không thể đoán định được về ông ấy” - một người thông thạo trực tiếp thông tin Bình Nhưỡng tiếp cận các chuyên gia châu Á có liên hệ với đảng Cộng hòa cho biết.

Để hiểu hơn về ý định của Washington trong bối cảnh thiếu các cuộc đối thoại ngoại giao với chính phủ Mỹ, phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đã bí mật mời ông Bruce Klingner, một cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và hiện là chuyên gia hàng đầu về Triều Tiên của Trung tâm phân tích Heritage Foundation, tới thăm Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở TP New York (Mỹ) hôm 19-9. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có quan hệ gần gũi với trung tâm này. Heritage Foundation được mệnh danh là “thành trì của phong trào bảo thủ Mỹ”, chuyên ảnh hưởng tới ông Trump về mọi thứ từ lệnh cấm du lịch tới chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, ông Trump lại không có quan hệ cá nhân với ông Klingner.

Các nguồn tin cho biết trước lời mời này, ông Klingner đã từ chối. Vị chuyên gia lý giải: “Họ ngày càng chú trọng tới việc tiếp cận giới học giả và các cựu quan chức Mỹ. Mặc dù các cuộc gặp như vậy là hữu ích nhưng nếu chính quyền Triều Tiên muốn phát đi một thông điệp rõ ràng thì họ cần tiếp cận trực tiếp chính phủ Mỹ”.

Trong một nỗ lực khác, giới chức Triều Tiên cũng bí mật tiếp cận ông Douglas H. Paal, một chuyên gia về châu Á làm cố vấn cho Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ dưới thời các cựu Tổng thống Ronald Reagan và George H.W. Bush. Họ muốn ông Paal sắp xếp các cuộc đối thoại giữa giới chức Triều Tiên và các chuyên gia Mỹ có liên hệ với đảng Cộng hòa tại các địa điểm mang tính trung lập như Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông Paal cũng bác bỏ lời mời.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn gửi bảy lời mời như vậy tới các tổ chức từng chủ trì các cuộc đối thoại trước đây. Washington Post nhận định con số này thật sự gây bất ngờ vì nó được thực hiện bởi chính một quốc gia đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Người dân Triều Tiên xem nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trên truyền hình tại một địa điểm công cộng ở Bình Nhưỡng hồi tuần trước. Ảnh: AFP

Đặc biệt trong hai năm qua, Bình Nhưỡng đã cử các giới chức thuộc Bộ Ngoại giao tới tổ chức các cuộc gặp với người Mỹ ở những địa điểm trung lập như Geneva, Singapore và Kuala Lumpur. Những người Mỹ này thường là các cựu nhà ngoại giao và các chuyên gia.

Theo Washington Post, ngay từ những ngày đầu đương chức của ông Trump, Triều Tiên đã có những câu hỏi trong đầu không thể giải đáp: Liệu tổng thống Mỹ có nghiêm túc về việc đóng các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc và Nhật Bản như ông từng nói trong chiến dịch tranh cử hay không? Hay liệu ông Trump có thật sự sẽ triển khai vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc?

Giới chuyên gia cho rằng ban lãnh đạo Triều Tiên hiện rất bối rối về hướng đi tiếp của Mỹ, do đó họ tạo mọi kênh liên lạc trong phạm vi cho phép để “bắt mạch” ông Trump. Điều này ngày càng quan trọng trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa xóa sổ Triều Tiên và có các phát ngôn cứng rắn hơn.

Liên quan tới giải pháp giải quyết căng thẳng Triều Tiên, Bình Nhưỡng thật sự vẫn mong muốn đối thoại nhưng với những điều kiện “không thể chấp nhận” được đối với bên còn lại. Đây được đánh giá là một rào cản khiến căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên còn dai dẳng.

Shin Beom-chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Viên Ngoại vụ và an ninh quốc gia của Hàn Quốc, nhận định Triều Tiên vẫn mong muốn duy trì vũ khí hạt nhân và nước này sẽ chỉ đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch. Đặc biệt, Triều Tiên vẫn luôn mong muốn Mỹ dừng các cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc và dỡ bỏ cấm vận mặc dù liên tục tung những lời lẽ đe dọa nhằm vào Washington.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.