Mỹ trừng phạt 8 ngân hàng và 26 cá nhân Triều Tiên

(PLO) – Ngày 26-9 (giờ địa phương), Mỹ đã đưa 8 ngân hàng và 26 cá nhân Triều Tiên vào danh sách đen trừng phạt vì liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Lệnh trừng phạt trên được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra, phù hợp với một sắc lệnh hành pháp mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuần trước, theo Yonhap.

“Chúng tôi đang nhắm tới các ngân hàng Triều Tiên cùng các cá nhân đóng vai trò là đại diện cho các ngân hàng Triều Tiên trên toàn cầu. Động thái này giúp thúc đẩy chiến lược của chúng tôi nhằm cô lập hoàn toàn Triều Tiên để từ đó đạt được mục tiêu mang lại hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” – Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói.

Một máy rút tiền của ngân hàng thương mại Ryugyong đặt tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng. Đây là một trong 8 ngân hàng nằm trong danh sách trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: AP 

Theo lệnh trừng phạt, bất cứ tài sản nào nằm trong quyền hạn xử lý của Mỹ được sở hữu bởi các ngân hàng và cá nhân trên có thể bị tịch thu. Họ cũng bị cấm làm ăn với công dân Mỹ.

26 cá nhân trên là tất cả công dân Triều Tiên đang đóng vai trò đại diện cho các ngân hàng Triều Tiên tại Trung Quốc, Nga, Libya và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong đó này, có 19 người hiện sống tại Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ cũng xác định được Ngân hàng ngoại thương (FTB) và Ngân hàng trung ương (CB) là một phần quan trọng của chính phủ Triều Tiên. Trong đó, FTB là ngân hàng trao đổi ngoại hối chính của Triều Tiên.

Giới phân tích đánh giá lệnh trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ ít nhất sẽ gây ra sự trì trệ trong quá trình chuyển các nguồn thu ngoài nước về Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng phải tìm cách khác để lưu thông nguồn tiền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.