Triều Tiên 'tiếc thương' vụ nổ mìn, Hàn Quốc ngừng phát loa ‘nói xấu’

(PLO) - Hôm thứ Ba (25-8), Triều Tiên đã bày tỏ sự thương tiếc với sự cố nổ mìn ở biên giới liên Triều hồi tháng qua sau 30 giờ đối thoại hòa bình trong căng thẳng.

Bản tuyên bố hai bên ghi nhận thỏa thuận từ hai phía để giải quyết xung đột, “chấp nhận xoa dịu căng thẳng tăng cao”, theo International Business Times (IBT). 

Theo đó, Hàn Quốc đồng ý ngừng hẳn mọi hoạt động phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng ở biên giới vào chiều thứ tư 26-8. Còn phía Triều Tiên vẫn sẽ tham gia cuộc đàm thoại hòa bình giữa hai phía ở thủ đô Seoul hoặc Bình Nhưỡng nhằm cải thiện mối quan hệ ngày một xấu đi sau sự cố. 

Dấu hiệu khả quan bắt đầu khi miền Bắc bày tỏ “sự tiếc thương” đối với vụ nổ mìn khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. 

AFP cũng dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết: “Chúng tôi rất tiếc (về vụ việc) bởi miền Bắc là nhân tố chính”. Tuy nhiên, bản thông cáo hôm thứ ba cho thấy Bình Nhưỡng từ chối chấp nhận trách nhiệm rõ ràng về sự cố đã qua. Phương tiện truyền thông quốc gia Triều Tiên vừa qua cũng đưa tin về vấn đề này.

 Các lãnh đạo hai phía bắt tay nhau trong cuộc họp giải quyết căng thẳng liên tiếp tại biên giới (Nguồn: International Business Times)

Bên cạnh đó, IBT đưa tin hai phía liên Triều cũng đồng ý chương trình cho phép thân nhân hai miền được gặp mặt trở lại sau khoảng thời gian bị chia cắt từ chiến tranh trong thập niên 1950.

Hồi tháng 9-2013, hai bên đồng ý cho thân nhân hai miền trùng phùng, song trong phút cuối trước giờ thăm bắt đầu, Bình Nhưỡng đột ngột thay đổi ý định.

 Ông Kim Kwan-jin (bên phải) bắt tay với Hwang Pyong-so, một quan chức cấp cao trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên sau cuộc gặp giải quyết căng thẳng biên giới kéo dài 30 giờ vừa qua (ảnh: AP)

Khoảng 66.000 người sau đó đã xum họp trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp theo trong tháng 2-2014. Đa phần những người này đều đã chạm ngót 80 tuổi.

Ngoài ra, đặc sứ iên Kim Kwan-jin, trưởng ban cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thông phát biểu trước cuộc họp báo rằng hiện đây vẫn chưa phải lúc tiếp tục cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nhà nước liên Triều. 

Tuy nhiên, hai phía sẽ tiến hành cuộc gặp “sớm nhất có thể” nhằm cải thiện và thúc đẩy quan hệ hai nước, theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.