Trung Quốc triển khai xe tăng, Mỹ sẽ đưa B-52 đến biên giới liên Triều?

(PLO) – Trung Quốc vừa mới triển khai binh sĩ và xe tăng đến tuyến biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ngày càng leo thang dữ dội. Trong khi đó, phía Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về việc triển khai "vũ khí chiến lược", trong đó có cả "pháo đài bay" B-52.

Bắc Kinh triển khai xe tăng đến biên giới Trung Quốc-CHDCND Triều Tiên

Nhật báo Đông phương tại Hồng Kông từ hôm 22-08 đã cho đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy xe bọc thép và xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đi qua đường phố thị trấn Diên Cát, tỉnh Cát Lâm. Đây được coi là trung tâm giao thông cũng như thương mại giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, chỉ cách biên giới 2 nước gần 30 km.

 Xe tăng và xe bọc thép của Trung Quốc trên đường phố thị trấn Diên Cát (ảnh: WantChinaTimes)

Theo các chuyên gia, việc triển khai quân sự cho thấy Bắc Kinh phản ứng một cách nghiêm trọng trước cuộc khủng hoảng biên giới giữa hai miền Triều Tiên sau vụ đấu pháo giữa Seoul và Bình Nhưỡng ở biên giới liên Triều.

Trước đó hôm 21-08, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc đang theo dõi "tình hình bán đảo Triều Tiên rất chặt chẽ và quan ngại sâu sắc về những gì đã xảy ra gần đây".

Máy bay B-52 sẽ được đưa đến Hàn Quốc?

Quân đội Hàn Quốc hôm nay (24-08) cũng cho biết nước này và Mỹ đang thảo luận việc triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc đưa "pháo đài bay" B-52 và tàu ngầm hạt nhân từ Yokosuka (Nhật Bản) đến Hàn Quốc.

"Hàn Quốc và Hoa Kỳ hiện đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, và linh hoạt xem xét thời gian để triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói trong một cuộc họp báo.

 Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận việc triển khai pháo đài bay B-52 đến bán đảo Triều Tiên

Trước đây, quân đội Mỹ và Hàn Quốc thường triển khai các loại tàu chiến và máy bay chiến đấu hiện đại mỗi khi Triều Tiên có động thái gây hấn. Hồi năm 2010 khi Bình Nhưỡng giội đạn pháo vào Yeongpyeong, Mỹ đã đưa tàu sân bay hạt nhân USS George Washington và máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet đến bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo ngày 24.8, phát ngôn viên Kim Min-seok cũng lặp lại rằng quân đội nước này sẽ cương quyết đánh trả mạnh mẽ nếu bị Triều Tiên tấn công.

“Quân đội Hàn Quốc luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để ngăn cản sự khiêu khích từ phía Triều Tiên và sẽ phản ứng cứng rắn đến mức Triều Tiên phải hối tiếc, nếu tiếp tục gây căng thẳng”, ông Kim cảnh báo.

Triều Tiên ‘triển khai tàu ngầm, tăng gấp đôi pháo binh'

Trước đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc hôm 23-08 cho biết, Triều Tiên đã tăng gấp đôi sức mạnh pháo binh và hơn 50 tàu ngầm của Triều Tiên  đã được đưa vào hoạt động trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Seoul vẫn chưa đi đến kết quả gì.

“70% số tàu ngầm của Triều Tiên đã rời căn cứ, và vị trí của các tàu ngầm hiện vẫn chưa được xác định", vị quan chức trên cho biết. Ông nói thêm rằng Bình Nhưỡng có khoảng 70 tàu ngầm trong tổng số.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay (24-08) đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên phải xin lỗi vì hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hai bên vẫn đang tiếp diễn.

"Việc Triều Tiên đưa ra lời xin lỗi và ngăn ngừa tái diễn bất kỳ hành động khiêu khích nào là điều quan trọng nhất", bà Park nhấn mạnh.

Bà Park nói rằng Seoul sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước Bình Nhưỡng mặc dù Bình Nhưỡng tăng cường khiêu khích và đe dọa đối với an ninh.

 Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc triển khai xe tăng qua thị trấn Diên Cát gần biên giới Trung Quốc-CHDCND Triều Tiên (ảnh: WantChianTimes)

Nếu không có lời xin lỗi từ phía Triều Tiên và nếu Bình Nhưỡng không cam kết ngăn chặn khiêu khích, tiếp tục gây căng thẳng, Hàn Quốc sẽ tiếp tục chương truyền tuyên truyền bằng loa "tâm lý chiến" ở khu vực tiền tuyến và có các biện pháp mạnh khác.

Bà Park nói rằng Hàn Quốc sẽ nghiêm khắc trả đũa chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào của CHDCND Triều Tiên, nhưng nhấn mạnh nếu các cuộc đàm phán liên Triều diễn ra suôn sẻ, Hàn Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 22-08, hai bên đã bắt đầu đàm phán để cố gắng "giảm nhiệt" cuộc khủng hoảng biên giới. Cuộc họp kéo dài hơn 10 giờ và kết thúc đã quá nửa đêm. Tuy nhiên vẫn không có kết quả gì.

Sau đó vòng đàm phán thứ hai giữa các quan chức đứng đầu Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễn ra vào hôm qua (23-08). Và trong hôm nay (24-08), vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước đang được tiến hành tại Bàn Môn Điếm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.