Triều Tiên ra điều kiện với Mỹ - Hàn để ngưng thử hạt nhân

(PLO)- Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ ngừng các vụ thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ dừng tập trận thường niên với Hàn Quốc.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với AP. Ngoài ra, ông Ri nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không “bị đe dọa” trước lệnh trừng phạt quốc tế.

Trước đó, ông Ri Su-yong đã khẳng định Triều Tiên có quyền sở hữu một loại vũ khí hạt nhân và nói rằng Mỹ đã đẩy Triều Tiên vào con đường phát triển các loại vũ khí như vậy như một hành động tự vệ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ri cho rằng việc dừng các cuộc tập trận quân sự có thể mở cửa cho các cuộc đàm phán và giảm căng thẳng. “Nếu chúng tôi cứ tiếp tục con đường đối đầu này, điều đó sẽ dẫn đến hậu quả rất thảm khốc không chỉ đối với hai nước mà còn toàn bộ thế giới”.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong tuyên bố nước này sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ-Hàn dừng tập trận thường niên. (Ảnh: AP)

“Hãy dừng lại các cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên và chúng tôi sau đó cũng ngừng thử nghiệm hạt nhân” - ông Ri nói với AP.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết các cuộc tập trận ở Hàn Quốc là nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với Seoul.

Mỹ trước đây khẳng định rằng Triều Tiên trước hết phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này thì mới có thể bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào nhưng Bình Nhưỡng thời điểm đó đã lờ đi các đề nghị tương tự, theo AP.

Ông Ri Su-yong cũng cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến Triều Tiên. “Nếu họ tin rằng họ thực sự có thể ngăn cản chúng tôi bằng các biện pháp trừng phạt đó, họ đã hoàn toàn sai lầm”.

“Bạn càng gây nhiều áp lực lên một thứ gì đó thì bạn sẽ càng phản ứng một cách quyết liệt hơn để chống lại nó. Và đây là điều quan trọng mà các nhà hoạch định chính sách của Mỹ nên biết rõ” - ông Ri nhấn mạnh.

Hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức nào từ phía Mỹ đối với tuyên bố trên của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.