Triều Tiên phóng thêm 2 tên lửa sau khi Mỹ-Hàn tập trận chung

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, chỉ 1 ngày sau khi Mỹ-Hàn tập trận tên lửa chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông vào ngày 6-10. Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra sau khi Mỹ-Hàn tập trận tên lửa chung và Mỹ điều một tàu sân bay tới vùng biển này.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa từ khu vực Samsok ở Bình Nhưỡng vào sáng 6-10, vụ phóng kéo dài 22 phút.

Vụ phóng diễn ra khoảng một giờ sau khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án “cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ làm leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên”.

Chương trình thời sự tường thuật về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại ga xe lửa Seoul ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 4-10. Ảnh: AP

Chương trình thời sự tường thuật về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại ga xe lửa Seoul ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 4-10. Ảnh: AP

Về phía Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho biết Tokyo đã đưa ra “phản đối kịch liệt” với Triều Tiên thông qua các phái đoàn ở Bắc Kinh.

Ông cho biết thêm rằng tên lửa đầu tiên đã bay được 350km ở độ cao 100km, trong khi tên lửa còn lại bay được 800km ở độ cao 50km.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida lên án mạnh mẽ vụ việc, ông nói: “Đây là vụ phóng thứ sáu trong thời gian ngắn chỉ tính từ cuối tháng 9. Điều này tuyệt đối không thể dung thứ”.

Trong khi đó, sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng ngày 4-10 vào vùng biển Nhật (phía đông Triều Tiên), Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Na Uy và Ireland đã kêu gọi một cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ, theo hãng tin AP.

Ngày 5-10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp nhưng cuộc họp này kết thúc mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào về hướng đi tiếp theo trong vấn đề tên lửa Triều Tiên.

Nga và Trung Quốc khẳng định rằng các cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực đã kích động Triều Tiên. Cuộc họp kết thúc bằng lời kêu gọi thảo luận thêm về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.