Triều Tiên phóng tên lửa thứ hai bay qua Nhật Bản

(PLO) – Triều Tiên sáng sớm ngày 15-9 đã phóng một tên lửa chưa xác định từ Bình Nhưỡng bay qua Nhật Bản và rơi xuống Bắc Thái Bình Dương.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên phóng một tên lửa chưa xác định từ khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng, về phía đông lúc 6 giờ 57 phút sáng 15-9.

Theo đánh giá của Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc, tên lửa này đã bay xa 3.700km và bay cao 770km. Với tầm bắn này, về lý thuyết, tên lửa của Triều Tiên đến thời điểm hiện tại có thể bắn tới đảo Guam của Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), quy trình diễn ra sau khi Triều Tiên thử hạt nhân hoặc tên lửa.

Đài NHK của Nhật đưa tin về vụ phóng tên lửa sáng ngày 15-9 của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Đài NHK của Nhật Bản cũng đưa tin tên lửa của Triều Tiên phóng đi từ khu vực sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng lúc 6 giờ 57, đã bay qua không phận nước này gần đảo Hokkaido vào khoảng 7 giờ 06 (giờ địa phương). NHK cũng kêu gọi cư dân vùng Hokkaido và Tohoku tìm nơi ẩn náu khi xảy ra vụ phóng.

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) đã xác nhận vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên. “Những đánh giá ban đầu cho biết đó là vụ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung. Tên lửa này đã bay qua lãnh thổ ở phía Bắc Nhật Bản trước khi rơi xuống phía Đông Nhật Bản ở Thái Bình Dương” - Dave Benham, người phát ngôn của PACOM có trụ sở tại Hawaii cho biết.

Tuy nhiên, ông nói thêm, PACOM đã xác định tên lửa đạn đạo này không đặt ra đe dọa cho đảo Guam. Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cũng kết luận tên lửa không phải là đe dọa trực tiếp cho Bắc Mỹ.

Dù vậy, Yonhap bình luận với tầm bắn trong vụ thử mới nhất này, tên lửa Triều Tiên đến thời điểm hiện tại có khả năng tấn công đảo Guam – nơi có các căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ. Guam cách Bình Nhưỡng 3.400 km.

Nếu thông tin trên được xác minh, đây sẽ là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản. Hôm 29-8, Triều Tiên cũng phóng một tên lửa tầm trung Hwasong-12 qua vùng đảo Hokkaido của Nhật Bản. Tên lửa được phóng đi từ Bình Nhưỡng đã bay xa 2.700 km, bay cao 550km, trước khi rơi xuống Thái Bình Dương, cách mũi Erimo ở Hokkaido khoảng 1.180 km.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn thông cáo của Ủy ban hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên đe dọa nhấn chìm chuỗi đảo của Nhật Bản bằng bom hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.