Triều Tiên tính toán gì khi phóng tên lửa qua Nhật?

(PLO)- Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm qua được cho là mang nhiều ẩn ý liên quan tới Mỹ, Nhật Bản và các đồng minh khác của Washington.

Triều Tiên hôm nay xác nhận tên lửa của nước này phóng ngày 29-8 đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Bình Nhưỡng nói rằng đây chỉ là “bước đi đầu tiên trong các hoạt động quân sự của Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) ở khu vực Thái Bình Dương và là một sự kiện dạo đầu đầy ý nghĩa để kềm tỏa đảo Guam”.

Chas Freeman, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh quốc tế, nhận định Triều Tiên đã cố tình phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản để phô bày rằng Nhật Bản có khả năng bị tấn công và gây nghi ngờ về năng lực của Mỹ để bảo vệ đồng minh của mình.

“Việc Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản gây nghi vấn về năng lực tự vệ của nước này” - hãng tin Sputnik ngày 30-8 dẫn lời ông Freeman nói.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Chas Freeman. Ảnh: THE NATION

Theo ông, Triều Tiên đã không vi phạm bất kỳ luật quốc tế nào khi tiến hành vụ phóng tên lửa hôm qua. Bởi lẽ tên lửa này đã bay trên khí quyển Trái đất. “Sự thật là không có bất kỳ sự cấm đoán nào đối với các chuyến bay bên ngoài khí quyển của một lãnh thổ có chủ quyền. Chủ quyền không mở rộng ra ngoài khí quyển” - cựu quan chức cấp cao Mỹ đánh giá.

Triều Tiên tiến hành vụ phóng hôm qua cũng nhằm cho thấy quan điểm của nước này rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa hiện tại là những thứ giúp Bình Nhưỡng có được an ninh, sự chú ý từ bên ngoài và sự tôn trọng trên thế giới. “Triều Tiên cho rằng những thứ đạt được từ việc chế tạo hoàn thiện vũ khí hạt nhân sẽ quan trọng hơn những nguy cơ trả đũa từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ” - ông Freeman nhận xét.

Kết luận, ông Freeman cảnh báo sẽ khó có viễn cảnh Mỹ cùng các đồng minh thuyết phục được Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Vụ phóng ngày 29-8 càng cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm mang những mục tiêu nằm xa Nhật Bản vào tầm ngắm của tên lửa đạn đạo nước này.

Sáng 29-8, Triều Tiên đã phóng một tên lửa bay qua đảo Hokkaido của Nhật Bản, sau đó vỡ thành ba mảnh và rơi cách đất liền Nhật Bản 1.180 km. Tên lửa này bay được hơn 2.700 km trong 14 phút, với độ cao tối đa đạt khoảng 550 km. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi đây là “mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có” đối với Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.