Triều Tiên phóng ICBM vài giờ trước khi Tổng thống Hàn thăm Nhật

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngay trước chuyến thăm Nhật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol để bàn về an ninh khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên ngày 16-3 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa vào vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật, vài giờ trước vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc (HQ) Yoon Suk-yeol thăm Nhật, theo hãng tin Yonhap.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân HQ (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng từ khu vực Sunan (thủ đô Bình Nhưỡng) lúc 7 giờ 10 sáng 16-3 (giờ địa phương).

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết tên lửa lần này là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), có thể đã bay cao hơn 6.000 km trong khoảng 70 phút trước khi hạ cánh bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật, cách đảo Oshima-Oshima 200 km về phía tây.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất từ tỉnh South Hwanghae ngày 15-3. Ảnh: KCNA

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất từ tỉnh South Hwanghae ngày 15-3. Ảnh: KCNA

Ngay sau vụ phóng, HQ đã triệu tập cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia và “lên án mạnh mẽ” động thái của Triều Tiên, gọi đây là hành động đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình quốc tế.

Văn phòng Tổng thống HQ cho biết ông Yoon đã yêu cầu quân đội tiến hành các cuộc tập trận với Mỹ theo kế hoạch, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá cho “những hành động khiêu khích và liều lĩnh” của mình.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết Tokyo cũng sẽ tổ chức một cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia về vụ phóng.

“Hòa bình và ổn định khu vực là vấn đề quan trọng nhất đối với các quốc gia liên quan. Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với tất cả các đồng minh và các quốc gia thân thiện” - ông Kishida nói với phóng viên.

Ngày 16-3, Tổng thống Yoon sẽ tới Nhật để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 quốc gia Đông Á sau hơn một thập niên. Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề song phương đang chờ giải quyết và an ninh khu vực.

Tuần này, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong bối cảnh Mỹ-Hàn tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.