Triều Tiên nêu lý do phóng tên lửa ngay sau khi Mỹ-Hàn bắt đầu tập trận

(PLO)- Theo giải thích của CHDCND Triều Tiên, các vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này chỉ là tập trận quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA giải thích về mục đích phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài bờ biển phía đông nước này vào ngày 14-3, một ngày sau khi Mỹ-Hàn kích hoạt cuộc tập trận quân sự chung.

Theo đó, vụ phóng tên lửa trên chỉ một cuộc “cuộc diễn tập trình diễn” với mục đích huấn luyện phi hành đoàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và "tiêu diệt đối thủ" nếu cần thiết.

Ngoài ra, KCNA cho biết thêm Triều Tiên đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất. Hai tên lửa này được bắn từ gần bờ biển phía tây của tỉnh South Hwanghae, bay khoảng 611 km trước khi đánh trúng mục tiêu trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía đông.

Triều Tiên phóng một tên lửa vào một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: KCNA
Triều Tiên phóng một tên lửa vào một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: KCNA

"Đối thủ chắc chắn sẽ bị tiêu diệu nếu chiến đấu với tên lửa đó. Chỉ huy đơn vị hoàn toàn có khả năng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tấn công bất cứ lúc nào bằng cách tăng cường việc huấn luyện tấn công hỏa lực" - KCNA cho biết.

Theo hãng tin Reuters, đây là vụ thử vũ khí mới nhất trong số các vụ thử vũ khí mà Triều Tiên đã thực hiện.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra khi cuộc tập trận “Lá chắn Tự do 23” của Mỹ-Hàn kéo dài 11 ngày đang được tiến hành. Đây là cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất của Mỹ và Hàn Quốc trong nhiều năm.

Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận là "diễn tập xâm lược" và là bằng chứng cho chính sách thù địch của Seoul và Washington đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, các đồng minh Mỹ nói rằng các cuộc tập trận là cần thiết cho việc đối phó Triều Tiên. Các nước này cho rằng Triều Tiên đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục trong năm qua và làm dấy lên lo ngại về một vụ nổ hạt nhân mới đầu tiên kể từ 2017.

Quân đội Hàn Quốc "lên án mạnh mẽ" Triều Tiên, gọi các vụ phóng tên lửa lặp đi lặp lại là hành động khiêu khích nghiêm trọng đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích các vụ phóng là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.