Triều Tiên phóng đạn pháo - một 'vũ khí chiến lược mới'

(PLO)- Lần phóng tên lửa chiều 2-3 của Triều Tiên, theo các chuyên gia, có thể là "vũ khí chiến lược mới" mà nước này đưa ra trong cảnh báo hồi đầu năm.

Hãng tin Yonhap chiều 2-3 (giờ Hàn Quốc) dẫn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai quả đạn pháo không xác định vào khu vực biển phía đông nước này.

Đây được cho là lần phóng tên lửa đầu tiên sau khi Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo về "vũ khí chiến lược mới" hồi đầu năm 2020.

Các quả đạn pháo này được bắn từ các khu vực gần TP Wonsan, phía đông nước này, vào chiều 2-3 (giờ Hàn Quốc), Yonhap dẫn thông báo từ JCS. Các chi tiết khác như loại, phạm vi bay và độ cao của chúng vẫn chưa được công bố, theo Yonhap.

"Quân đội của chúng tôi đang theo dõi tình hình trong trường hợp nước này tiếp tục phóng thêm và luôn duy trì tư thế sẵn sàng" - JCS cho biết.

Triều Tiên đã bắn hai quả đạn pháo tầm ngắn từ một khu vực phía tây tới biển Đông nước này ngày 10-9-2019. Ảnh: YONHAP NEWS

Lần phóng chiều 2-3 cũng là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa trở lại kể từ lần cuối cùng vào ngày 28-11-2019. Năm 2019, Triều Tiên đã thử nghiệm phóng tên lửa 13 lần trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ.

Trước đó, trong thông điệp năm mới 2020, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ cho thấy một "vũ khí chiến lược mới" trong tương lai gần.

Các chuyên gia nói rằng "vũ khí chiến lược mới" này có thể là một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo ước tính cao nhất, Bình Nhưỡng trước đây đã bắn các tên lửa có khả năng vươn tới toàn bộ lục địa Mỹ và đã thực hiện sáu vụ thử hạt nhân. Lần thử hạt nhân cuối cùng mạnh gấp 16 lần vụ nổ tại Hiroshima, Nhật Bản.

Triều Tiên hiện vẫn đang chịu nhiều lệnh trừng phạt đối với các chương trình vũ khí từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và các nước khác, theo hãng tin AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.