Triều Tiên phản ứng gắt việc Đức gia nhập Bộ Tư lệnh LHQ tại Hàn Quốc

(PLO)- Triều Tiên lên án mạnh việc Đức gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tạo ra một phiên bản NATO của châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuyên bố đăng trên hãng thông tấn KCNA hôm 6-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích việc Đức gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) tại Hàn Quốc, gọi đây là hành động phá hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 2-8, Đức gia nhập UNC với tư cách là quốc gia thành viên chính thức thứ 18. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động ở Khu phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên mở rộng thành viên.

Đức gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trao quốc kỳ Đức tại Trại Humphreys (căn cứ quân sự Mỹ) trong buổi lễ Đức chính thức gia nhập Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) ở Hàn Quốc hôm 2-8. Ảnh: REUTERS

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Bình Nhưỡng "lên án mạnh mẽ việc Đức gia nhập UNC, coi đó là hành động phá hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và làm trầm trọng thêm tình hình”.

Triều Tiên cũng cảnh báo rằng Berlin "sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả" cho hành động trên.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng cáo buộc Washington đang cố gắng khôi phục chức năng của bộ chỉ huy "đáng lẽ đã biến mất trong thế kỷ trước" nhằm hướng tới phiên bản châu Á của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để ngăn chặn Bình Nhưỡng và các quốc gia láng giềng.

Triều Tiên tuyên bố sẽ "thực hiện các biện pháp toàn diện hơn để tăng cường khả năng tự vệ" nhằm ngăn chặn "cuộc đối đầu quân sự ngày càng leo thang" hiện nay trên bán đảo.

Mỹ, Đức chưa phản hồi về tuyên bố trên của phía Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.