Triều Tiên nói sẽ tặng thêm nhiều quà cho Mỹ

(PLO) - Triều Tiên nói sẽ tặng thêm nhiều quà cho Mỹ nếu Mỹ tiếp tục khiêu khích một cách thiếu thận trọng và cố gắng tăng áp lực lên Triều Tiên.

Giữa lúc Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực vận động thế giới đáp trả mạnh với hành động thử hạt nhân lần 5 của Triều Tiên thì Triều Tiên ngày 5-9 cảnh cáo sẵn sàng tặng thêm quà cho Mỹ nếu Mỹ cứ tiếp tục khiêu khích và cố gắng tăng áp lực lên nước này.

“Các biện pháp tự vệ gần đây của đất nước chúng tôi, Triều Tiên, là một gói quà tặng gửi đến Mỹ chứ không nước nào khác. Mỹ sẽ nhận thêm nhiều gói quà nữa nếu vẫn tiếp tục khiêu khích một cách thiếu thận trọng và cố gắng tăng áp lực lên Triều Tiên” – đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae-song nói trong hội nghị Giải trừ quân bị diễn ra tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ). Ông Han xác nhận Triều Tiên đã thử thành công quả bom hạt nhân thứ 6 ngày 3-9, và đây là quả bom lớn nhất được thử trước nay.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae-song tham dự hội nghị Giải trừ quân bị tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 5-9. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae-song tham dự hội nghị Giải trừ quân bị tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 5-9. Ảnh: REUTERS

Ngày trước đó, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cáo buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “đang mong cầu chiến tranh” với hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa, đề nghị 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ trừng phạt mức mạnh nhất. Mỹ định sẽ đệ trình lên HĐBA dự thảo trừng phạt để bỏ phiếu vào ngày 11-9.

Dự thảo này khó có khả năng được thông qua khi đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia ngày 5-9 phản đối nỗ lực đòi trừng phạt Triều Tiên của Mỹ là thiếu chín chắn. Nga là nước có quyền phủ quyết trong HĐBA. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng nói trừng phạt thêm Triều Tiên sẽ chẳng đi đến đâu.

Chính bản thân bà Haley ngày 5-9 cũng thừa nhận có trừng phạt thêm Triều Tiên thì cũng không thay đổi được thái độ của Triều Tiên, dù có thể cắt giảm tài chính cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.