Thụy Sĩ muốn làm trung gian hoà giải Triều Tiên

(PLO) – Việc đầu tiên Thụy Sĩ định làm là tìm một địa điểm thích hợp cho các quan chức – có thể là các ngoại trưởng các nước – gặp nhau.

Thụy Sĩ sẵn sàng hành động như một nước trung gian giúp giải quyết khủng hoảng Triều Tiên, Reuters dẫn lời Tổng thống nước này Doris Leuthard ngày 4-9.

“Tôi nghĩ đây thực sự là thời điểm cho đối thoại” – bà Leuthard nói tại một cuộc họp báo ở thủ đô Berne của Thụy Sĩ – “Chúng tôi sẵn sàng nhận vai trò làm một nước trung gian. Tôi nghĩ tình hình những tuần tới phần nhiều sẽ tùy thuộc vào việc Mỹ và Trung Quốc thể hiện ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng này thế nào. Đó là lý do tôi nghĩ Thụy Sĩ và Thụy Điển có thể có vai trò phía sau chuyện này”.

ổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard nói nước này sẵn sàng làm nhà trung gian giải quyết khủng hoảng Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard nói nước này sẵn sàng làm nhà trung gian giải quyết khủng hoảng Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Theo bà Leuthard, cùng với Thụy Điển, từ lâu Thụy Sĩ cũng được xem là là truyền thống trung lập và thận trọng về ngoại giao. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng có nhiều năm du học ở Thụy Sĩ. Thụy Điển là nước đại diện cho quyền lợi của Mỹ ở Triều Tiên.

Theo bà Leuthard, trừng phạt “đã không thay đổi được nhiều” trong thuyết phục Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí mà chỉ làm cho dân chúng Triều Tiên khốn khổ. Bà cho rằng “có thể các hành động của Triều Tiên cũng là một lời mời đối thoại”, và một phần của công việc trung gian sẽ là tìm một địa điểm thích hợp cho các quan chức – có thể là các ngoại trưởng các nước – gặp nhau.

Tuy nhiên bà Leythard cũng nói Trung Quốc và Mỹ phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình, không để căng thẳng tăng quá mức kiểm soát.

Sau vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên, ngày 3-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cập nhật trạng thái lên án và đe dọa sẽ sử dụng mọi khả năng quân sự, không loại trừ cả tấn công hạt nhân nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa Mỹ và đồng minh.

Một ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân và có khả năng sẽ lại thử tiếp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Hàn Quốc nói sẽ bàn với Mỹ khả năng triển khai tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược đến bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.