Triều Tiên nói Mỹ đừng gây sự 'nếu muốn yên ổn'

(PLO)- Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong cảnh báo chính quyền Mỹ không nên gây sự, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, hôm 16-3, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - bà Kim Yo-jong đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở Hàn Quốc và cảnh báo chính quyền Tổng thống Joe Biden không nên "gây rắc rối" nếu Mỹ muốn hòa bình, tờ The Straits Times đưa tin.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken tới Seoul để tham gia cuộc hội đàm đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden với các quan chức Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim nói rằng Triều Tiên muốn nhân cơ hội này để cảnh báo chính quyền ông Biden vì “đang cố gắng gây ra mùi thuốc súng” trên đất nước này.

Bà nói: "Nếu Mỹ muốn yên ổn trong bốn năm tới, thì tốt hơn hết Mỹ nên kiềm chế để không gây ra rắc rối ngay từ nước đi đầu tiên".

Trước đó, hôm 15-3, Nhà Trắng cho biết Triều Tiên đã từ khước từ lời kêu gọi đối thoại của Mỹ.

Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un - bà Kim Yo Jong. Ảnh: NORTH KOREA NOW

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tập trận chung vào mùa xuân. Tuy nhiên, cuộc tập trận này chỉ giới hạn ở phạm vi mô phỏng trên máy tính do lo ngại sự lây nhiễm COVID-19 và quan ngại những nỗ lực xúc tác quan hệ với Triều Tiên của các bên bị tác động.

Bà Kim khẳng định: "Các cuộc tập trận và sự thù địch không bao giờ có thể đi kèm với sự đối thoại và hợp tác".

Bên cạnh đó, bà còn chế giễu Hàn Quốc vì "đã sử dụng các trò chơi chiến tranh quy mô hạn chế” và “giờ đây họ thấy mình đang ở trong vũng lầy của khủng hoảng chính trị, kinh tế và dịch bệnh".

Bà nói rằng mối quan hệ liên Triều có khởi sắc vào năm 2018 này sẽ “không dễ dàng trở lại” và Triều Tiên sẽ theo dõi xem liệu có thêm những hành động khiêu khích nào nữa hay không.

Ngoài ra, bà Kim cho biết Triều Tiên sẽ xem xét rút khỏi một thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm giảm căng thẳng dọc theo biên giới chung của hai bên, cũng như sẽ cân nhắc có nên giải tán một số tổ chức hợp tác với Hàn Quốc hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.