Ông Biden: Vì ông Trump mà Triều Tiên có nhiều tên lửa hơn

(PLO)- Ông Joe Biden trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng Triều Tiên sở hữu một số lượng lớn tên lửa và cũng nguy hiểm hơn trước là vì Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25-10 dẫn lời ứng cử viên tổng thống Joe Biden nói rằng Triều Tiên hiện sở hữu một số lượng lớn tên lửa và cũng nguy hiểm hơn trước là vì Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CBC News “60 Minutes” được phát sóng hôm 25-10, ông Biden đã cáo buộc ông Trump ôm hôn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong khi lại phá hoại mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh truyền thống.

"Và những gì đang xảy ra bây giờ là tình hình ở Triều Tiên, họ có nhiều tên lửa sát thương hơn và nhiều năng lực hơn trước đây" - ông Biden nói.

Ửng cử viên tổng thống Joe Biden. Ảnh: YONHAP

Phát biểu của ông Biden được đưa ra sau khi phía Triều Tiên tiết lộ một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới tầm xa trong cuộc diễu binh hôm 10-10 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 – 10-10-2020).

Ông Biden cũng khẳng định cách ông Trump xử lý mối quan hệ với các nước đối tác và đối thủ cạnh tranh đã khiến Mỹ trở nên kém an toàn hơn trước.

Trước câu hỏi về mối đe dọa nước ngoài lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt, ông Biden cho biết: “Chúng tôi không có chỗ đứng trên thế giới. Các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang dần xa cách chúng tôi vì không thể tin tưởng vào Mỹ”.

“Ông Trump đã rời xa những gì đã cho phép Mỹ gắn kết thế giới lại với nhau" – ông Biden nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã tổ chức ba cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore vào năm 2018 và ở Việt Nam vào năm 2019.

Trước đó, phát biểu trong cuộc tranh luận tổng thống Mỹ hôm 23-10, ông Trump đã tuyên bố rằng "mối quan hệ tốt đẹp" của ông với ông Kim đã giúp ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên.

"Đoán xem. Đó sẽ là một cuộc chiến tranh hạt nhân, và Triều Tiên có rất nhiều năng lực hạt nhân. Nhưng không, tôi có mối quan hệ rất tốt với ông Kim. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và sẽ không có chiến tranh" – ông Trump nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.