Triều Tiên lên tiếng can thiệp bầu cử tại Hàn Quốc

(PLO)- Triều Tiên hôm nay tuyên bố phe bảo thủ ở Hàn Quốc không được nắm quyền lần nữa và kêu gọi người dân Hàn Quốc không bầu cho những ứng viên thuộc phe này trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong một bài xã luận nhắc đến chính trị Hàn Quốc, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho rằng việc loại bỏ phe bảo thủ ở Hàn Quốc sẽ là một đường tắt để tiến tới nền chính trị và cuộc sống mới của người dân Hàn Quốc.

Bài xã luận này được phát hành trong bối cảnh Hàn Quốc hôm nay tiến hành cuộc bầu cử để chọn ra tổng thống thay thế bà Park Geun-hye, người đã bị bãi nhiệm khỏi chức vụ tổng thống hồi tháng 3 vì cáo buộc tham nhũng.

Theo các cuộc thăm dò mới nhất, ứng viên đang dẫn đầu cuộc đua vào Nhà Xanh là ông Moon Jae-in, nghị sĩ đảng Dân chủ Hàn Quốc theo đường lối tự do, tiếp theo là ông Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả và ông Hong Joon-pyo của Đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ.

Người dân Hàn Quốc hôm nay đi bỏ phiếu chọn ra vị tổng thống mới của nước này. Ảnh: REUTERS

“Người dân Hàn Quốc nên đánh giá nhóm bảo thủ bù nhìn, đồng lõa với bà Park trong cuộc bầu cử này, khi họ trừng phạt bà Park” - tờ báo Triều Tiên viết.

Trước khi cuộc bầu cử ở Hàn Quốc diễn ra, các cơ quan truyền thông nhà nước và các trang web tuyên truyền của Triều Tiên cũng lên tiếng kêu gọi không để cho phe bảo thủ lên nắm quyền lần nữa, đồng thời đề cao sự cần thiết trong việc cải thiện mối quan hệ liên Triều đang căng thẳng.

Bộ Thống nhất của Hàn Quốc trước đó cho rằng Triều Tiên đang tìm cách làm chệch hướng quan điểm của người dân và gây chia rẽ bằng cách đưa ra những thông điệp cáo buộc chính trị. “Việc Triều Tiên cố tình can thiệp chính trị Hàn Quốc là điều không mới mẻ gì” - ông Lee Duk-haeng, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất nói hôm 19-4. “Triều Tiên cần dừng hành vi đã lỗi thời của họ”.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên khi đưa tin về cuộc bầu cử tại Hàn Quốc hồi năm 2012 chỉ viết ngắn gọn một câu duy nhất và không hề nhắc đến tên của người đắc cử hay tỉ lệ phiếu bầu. Theo ông Kim Yong-hyun, giáo sư tại ĐH Dongguk, Triều Tiên vốn không hề muốn người dân của đất nước mình biết quá nhiều về cuộc bầu cử tại Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.