Triều Tiên lấy 70% thu nhập công nhân Kaesong để đầu tư vũ khí?

(PLO)- Hàn Quốc cáo buộc có 70% số tiền lương và chi phí cho các dự án công nghiệp Kaesong (Triều Tiên) đã được chuyển cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng và mua sắm hàng hóa xa xỉ cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Theo đó, 55.000 công nhân Triều Tiên tại khu phức hợp Kaesong không được trả đủ 160 USD như hàng tháng.
Hôm thứ Tư (10-2), Hàn Quốc đưa ra hình phạt cho việc phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên vào 7-2 bằng cách đình chỉ dự án, nói rằng sẽ không cho phép các quỹ tài trợ cho Kaesong bị đem sử dụng cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Triều Tiên gọi động thái này của Hàn Quốc là "tuyên chiến" và sa thải tất cả các công nhân Hàn Quốc vào 11-2 và đóng băng tài sản của các công ty Hàn Quốc.

"Tiền công cho công nhân của Triều Tiên và các chi phí khác bằng tiền đôla Mỹ được trả cho chính quyền", Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 14-2. 

 Một nhân viên bảo vệ Hàn Quốc đứng canh gác trên một con đường trống dẫn đến Khu công nghiệp Kaesong (KIC)

Bộ cho biết sau đó tiền mặt được lưu giữ và quản lý tại văn phòng của Đảng Lao động cầm quyền 39 và các cơ quan khác của Triều Tiên. Ngoài ra, Bộ cũng đã xác nhận được sự di chuyển của tiền tệ thông qua nhiều nguồn khác nhau nhưng không xác định chúng.
Nhiều người tin rằng văn phòng 39 tồn tại để vung tiền cho lối sống xa hoa của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Văn phòng cũng được cho là một phần của các cơ quan Triều Tiên đã tài trợ cho tên lửa và chương trình hạt nhân của nước này.
Chính phủ Hàn Quốc và các công ty khác đã đầu tư khoảng 1.000n tỉ won (829 triệu USD) ở Kaesong bao gồm 616 tỉ won tiền mặt kể từ khi bắt đầu dự án hơn một thập kỷ trước, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hong Yong-pyo cho biết hôm 10-2.
Công nhân Triều Tiên ở thành phố Kaesong làm việc cho 124 nhà sản xuất vừa và nhỏ hoạt động, khoảng 54 km về phía tây bắc của Seoul.
Mức lương tối thiểu cho công nhân Triều Tiên là khoảng 70 USD/tháng. Mặc dù các công ty có tiền thưởng và trả tiền nhiều gấp đôi nếu công nhân làm thêm giờ thì mức lương vẫn còn thấp so với mức lương ở Hàn Quốc.
Dự án Kaesong đi vào hoạt động sau cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của Hàn Quốc và Triều Tiên năm 2000, nơi các nhà lãnh đạo đã cam kết hòa giải và hợp tác. Đây được xem là biểu tượng cuối cùng còn sót lại của những nỗ lực trong quan hệ biến động Bắc-Nam những năm qua. 
Kaesong đã bị đóng cửa một lần trong năm tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.