Doanh nghiệp Hàn Quốc bất ngờ rời bỏ Triều Tiên

(PLO) – Hôm 10-2, Hàn Quốc tuyên bố đã đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong, một động thái gây nhiều bất ngờ bởi trước đây Seoul luôn cho phép khu liên hợp kinh tế này hoạt động bất chấp hành động khiêu khích nghiêm trọng từ phía Bình Nhưỡng.
Các công ty Hàn Quốc ngày 11-2 đã chuẩn bị rút khỏi khu công nghiệp chung Kaesong sau khi chính phủ Hàn Quốc quyết định đóng cửa để trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mới đây.
Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã sử dụng hàng trăm triệu USD tiền mặt mà Bình Nhưỡng thu được từ khu công nghiệp Kaesong để tài trợ cho các loại vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Vào thời điểm khi cộng đồng quốc tế đang cố gắng nhất trí về biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân hồi tháng trước và vụ phóng tên lửa tầm xa hôm 7-2, "Hàn Quốc cần thiết phải cho thấy vai trò lãnh đạo của nước này", chính phủ Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

 Hàn Quốc đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ khu công nghiệp chung Kaesong. (Ảnh: AFP)

Khu vực biên giới dẫn đến khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa trong những ngày gần đây để phục vụ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, và đã mở cửa vào sáng 11-2. Các nhà quản lý Hàn Quốc dự kiến sẽ đi vào khu công nghiệp Kaesong để bắt đầu hoạt động rút khỏi khu liên hợp này.
Seoul đã kêu gọi Bình Nhưỡng đảm bảo "sự trở về an toàn của các công dân của chúng tôi" trong bối cảnh lo ngại rằng chính quyền Triều Tiên có thể từ chối để cho phép tất cả mọi người rời đi.
Được thành lập vào năm 2004 và được xem như biểu tượng của sự hàn gắn liên Triều, khu công nghiệp Kaesong, nằm bên trong lãnh thổ Triều Tiên và cách biên giới liên Triều khoảng 10 km, có 124 công ty Hàn Quốc hoạt động và sử dụng khoảng 53.000 lao động Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.