Triều Tiên hoãn diễn tập tấn công dinh tổng thống Hàn Quốc?

(PLO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể trì hoãn mô phỏng cuộc tấn công dinh tổng thống Hàn Quốc ngay sau kỳ đại hội đảng, theo nguồn tin tình báo hôm 15-5.

“Triều Tiên dường như đã rút quân và các thiết bị ra khỏi bãi tập sau kỳ đại hội đảng” - Yonhap dẫn lời một nguồn tin tình báo Hàn Quốc giấu tên cho biết. “Chúng tôi đang cố xác định liệu Triều Tiên đã hủy cuộc tấn công mô phỏng hay chỉ là trì hoãn nó thôi”.

Tuy nhiên, ông nói rằng mô hình Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc) vẫn chưa được tháo gỡ, nghĩa là có khả năng Bình Nhưỡng chỉ trì hoãn cuộc diễn tập tấn công nơi này để đánh giá tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

“Quân đội Hàn Quốc vẫn tiếp tục theo dõi sát sao các động thái của ông Kim cũng như lực lượng vũ trang của nước này” – nguồn tin trên nói.

Ông cho hay chính phủ Hàn Quốc cũng đang cố gắng xác định liệu Triều Tiên có đang thay đổi chiến thuật từ các động thái khiêu khích chuyển sang tập trung hơn vào cải thiện cuộc sống của người dân nước này hay không.

Nhà Xanh, dinh tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Trong khi đó, một nhà quan sát Triều Tiên cho hay với việc trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hàng loạt việc Bình Nhưỡng có thể diễn tập tấn công dinh ổng thống Park Geun-hye, giới lãnh đạo Triều Tiên có thể đã nghĩ họ mất “yếu tố bất ngờ” để thực hiện một hành vi khiêu khích như vậy. Trong vài tuần trước khi diễn ra đại hội đảng đầu tiên sau 36 năm ở Triều Tiên, nước này đã nhiều lần dọa phá hủy Nhà Xanh.

Trước đó, giới tình báo Hàn Quốc xác nhận Bình Nhưỡng đã cho xây dựng một mô hình dinh tổng thống Hàn Quốc tại bãi huấn luyện Daewon-ri, nằm bên ngoài Bình Nhưỡng và đã chuyển nhiều khẩu pháo tới khu vực này. Giới tình báo Hàn Quốc cho hay có khoảng 50 khẩu pháo, trong đó có hệ thống phóng tên lửa đa nòng 122 mm và bích kích pháo, được lắp đặt cách bãi huấn luyện 1 km và sẵn sàng biến Nhà Xanh thành đống đổ nát.

Hồi đầu tháng 4, một trang web chính thức của Triều Tiên đăng tải video tuyên truyền với hình ảnh các cuộc tấn công tên lửa vào Nhà Xanh và các tòa nhà chính phủ khác ở Seoul.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.