Triều Tiên đòi Mỹ ‘quỳ gối xin lỗi’

(PLO) - Triều Tiên kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng và quỳ gối xin lỗi nếu muốn “tìm lối thoát”.

“Chỉ có một lối thoát duy nhất cho Mỹ. Đó là rút lại chính sách thù địch lỗi thời của nước này nhằm vào Triều Tiên và quỳ gối xin lỗi quân đội cùng nhân dân Triều Tiên” - báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đăng trong bài viết ngày 27-7.

Rodong Sinmun nói rằng nếu Mỹ không từ bỏ lập trường gây hấn nhằm vào Triều Tiên thì Washington sẽ “không thể tránh khỏi số phận định sẵn là một kết cục điêu tàn”.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh nước này tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 64 ngày hai miền Triều Tiên ký hiệp định đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hai miền Triều Tiên không đạt được một hiệp ước hòa bình mà thay vào đó hiện là một thỏa thuận ngừng bắn.

Hình ảnh được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố ngày 11-12-2016 cho thấy cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận quân sự. Ảnh: KCNA

Trước đó, hôm 26-7, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Triều Tiên Pak Yong-sik cảnh báo: “Nếu các kẻ thù hiểu sai vị thế chiến lược của chúng ta và nhất quyết lựa chọn tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào chúng ta, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào đầu não của Mỹ như một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà không báo trước”.

Triều Tiên luôn nhấn mạnh việc phát triển vũ khí hạt nhân là nhằm bảo vệ nước này trước Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng Washington có thể dùng tới biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Hàn Quốc thời gian gần đây đã yêu cầu Triều Tiên tổ chức đối thoại quân sự để giải quyết căng thẳng biên giới cũng như các cuộc nói chuyện của tổ chức Chữ Thập đỏ vào ngày 1-8 tới để các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên có thể được đoàn tụ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa phản ứng chính thức với đề nghị này. Rodong Sinmun gọi lời đề nghị là “vô nghĩa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.