Triều Tiên doạ 'huỷ diệt' F-35A mới của Hàn Quốc

(PLO)- Lời cảnh báo của nước này đưa ra nhắm vào 40 chiến đấu cơ F-35A của Hàn Quốc đặt mua hiện đã đến thời điểm nhận hàng.  

Thông tin được đưa bởi một Giám đốc nghiên cứu chính sách giấu tên tại Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 11-7 cho biết. Vị này chỉ trích giới chức Hàn Quốc "trơ tráo và đáng thương" khi "lớn tiếng nói về hoà hợp và hợp tác giữa hai miền" mà vẫn mua thêm vũ khí mới.

Một mô hình chiến đấu cơ F-35 dán cờ Hàn Quốc trưng bày tại Triển lãm Máy bay và Quốc phòng Seoul 2013. Ảnh: AFP

"Chắc chắn việc chuyển giao chiến đấu cơ F-35A, được mệnh danh 'sát thủ tàng hình', là nhằm đảm bảo ưu thế quân sự với các nước láng giềng trong khu vực và đặc biệt là để mở đường xâm lược Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp", quan chức này tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển các loại "vũ khí đặc biệt" để tiêu diệt loại máy bay này. 

Ngoài ra, vị Giám đốc nghiên cứu chính sách cũng cảnh báo "chính quyền Seoul nên tỉnh ngộ trước khi quá muộn" và "phá vỡ mọi cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều nếu như họ tiếp bước Mỹ (đe doạ Triều Tiên)". 

Những chỉ trích của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền có dấu hiệu chững lại. Trong cuộc gặp hồi cuối tháng 6 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng thống Moon Jae-in được đánh giá chỉ là người đứng bên lề.

Chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực nào giữa các bên liên quan kể từ sau cuộc gặp này. 

Được biết, hồi tháng 9-2014, Hàn Quốc đã đặt mua tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin 40 chiến đấu cơ F-35A với tổng trị giá khoảng 6.8 tỉ USD. Đây được giá là đợt tân trang quân sự quy mô nhất của quân đội nước này. 

Hai chiếc đầu tiên đã tới Hàn Quốc vào cuối tháng 3-2019 và khoảng 10 chiếc sẽ được triển khai ở nước này trước cuối năm nay. Đến năm 2021 tất cả 40 chiếc sẽ được chuyển giao đầy đủ.

Mỹ bán gói tên lửa 314 triệu đô cho Hàn Quốc
Mỹ bán gói tên lửa 314 triệu đô cho Hàn Quốc
(PLO)- Theo Reuters, khi căng thẳng tái diễn trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn gói bán tên lửa phòng không trị giá 314 triệu đô cho Hàn Quốc, Lầu Năm Góc cho biết hôm 17-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.