Mỹ công bố chấn động về sức mạnh tên lửa Triều Tiên

(PLO)- Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) Hwasong-15 của Triều Tiên, với tầm bắn khoảng 12.874 km, có khả năng vươn tới mọi địa điểm trong lục địa Mỹ.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết đây là đánh giá chính thức đầu tiên của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) về sức mạnh của tên lửa đạn đạo tầm xa Triều Tiên.

Nội dung được công bố trong Tập san Chiến lược 2019 (2019 Strategic Digest), ấn phẩm thường niên của USFK cùng với Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc và Bộ Chỉ huy các lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn.

Hình ảnh một vụ tên lửa Triều Tiên được truyền thông nước này công bố hồi tháng 3-2017. Ảnh: KCNA

Theo đó, tên lửa Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng thử hôm 29-11 năm 2017 có tầm bắn khoảng 12.874 km, "có khả năng tấn công bất cứ khu vực nào của lục địa Mỹ". Sau vụ phóng thử này, Triều Tiên đã tuyên bố đây là tên lửa đầu tiên có khả năng đặt toàn bộ nước Mỹ vào tầm bắn.

Tập san Chiến lược 2019 cũng cho hay, Bình Nhưỡng còn hai loại ICMB khác gồm Hwasong-13 có tầm bắn khoảng 5.500 km và Hwasong-14 có tầm bắn khoảng 12.874 km cũng có khả năng "vươn tới hầu hết lục địa Mỹ". 

Hwasong-14 được phóng thử vào ngày 4-7-2017.

"Mặc dù Triều Tiên trong năm 2018 đã giảm các hoạt động khiêu khích so với năm 2017 và 2016, nước này vẫn được xem là mối đe doạ đối với liên minh Mỹ-Hàn", Tập san Chiến lược cho biết.

Một trang mô tả các loại tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong Tập san Chiến lược 2019. Ảnh: THE KOREAN HERALD

Kể từ tháng 11-2017, Triều Tiên đã tuân thủ lệnh cam kết chấm dứt thử hạt nhân và ICMB trong khi đối thoại với Mỹ về chương trình vũ khí nguyên tử cũng như cùng Hàn Quốc xúc tiến những nỗ lực tạo lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ lâm vào bế tắc, Bình Nhưỡng bất ngờ tiến hành hai vụ thử tên lửa tầm ngắn trong tháng 5-2019.

USFK lưu ý, mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tháo dỡ một cơ sở thử nghiệm tên lửa cũng như công khai việc phá bỏ một cơ sở thử hạt nhân ở Punggye-ri nhưng "vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt tới mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn có thể kiểm chứng được".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.