Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa hướng đến Nhật?

Theo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 4/4 khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để thu thập thông tin và hợp tác với các nước khác trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện một vụ phóng tên lửa.
Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa hướng đến Nhật? ảnh 1
Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 rời bệ phóng ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, ngày 12/12/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói: “Chúng tôi nắm rõ mọi diễn biến (ở Triều Tiên) thông qua sự hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc. Việc Bình Nhưỡng liên tục có những hành động khiêu khích là điều hết sức đáng tiếc.” Ông cho biết Tokyo đang chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất” đồng thời khẳng định Trung Quốc và Nga có thể đóng “vai trò đáng kể” trong việc làm dịu bớt tình hình căng thẳng xung quanh Triều Tiên, nước được cho là đã chuyển một tên lửa tầm trung sang bờ biển phía Đông hướng đến Nhật Bản. Cũng trong tuần qua, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon có thể sản xuất nguyên liệu cấp độ vũ khí bất chấp các nghị quyết của quốc tế. Trong khi đó, Tham mưu trưởng liên quân Nhật Bản, Tướng Shigeru Iwasaki nói với các phóng viên rằng Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera đã ra chỉ thị cho ông gia tăng nỗ lực của Lực lượng Phòng vệ theo dõi tình hình ở Triều Tiên bằng việc tăng cường giám sát và trao đổi thông tin với Mỹ. Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho biết Triều Tiên đã di chuyển một quả tên lửa tầm trung tới bờ biển phía Đông nước này. Phát biểu với các nghị sỹ tại một cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng, ông Kim Kwan-jin khẳng định tên lửa mà Triều Tiên đã di chuyển không phải là tên lửa KN-08 và dù không thể chạm tới lục địa Mỹ song cũng có tầm bắn đáng kể. Theo ông Kim Kwan-jin, quả tên lửa này được di chuyển ra bờ biển phía Đông có thể để thực hiện một cuộc phóng thử hoặc tham gia tập trận. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho rằng đây có thể là tên lửa “Musudan”, với tầm bắn từ 3.000 đến 4.000km, có thể bắn tới căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam. Giới chức Hàn Quốc còn nhận định Triều Tiên có thể bắn quả tên lửa này vào giữa tháng Tư, khi Bình Nhưỡng kỷ niệm sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Trước đó, nhật báo Asahi của Nhật Bản đưa tin vệ tinh do thám của Mỹ đã phát hiện một chuyến tàu chở hàng của Triều Tiên mang theo một quả tên lửa hướng về bờ biển phía Đông. Nguồn tin này cho rằng có khả năng đó là tên lửa hiện đại KN-08, tầm bắn đạt 10.000km và có thể tấn công nước Mỹ. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết sẽ triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo mặt đất THAAD tới Goam, vốn cách Triều Tiên 3.380km về phía Đông Nam.
Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.