Triều Tiên “duyệt kế hoạch tấn công”, Mỹ điều tên lửa đánh chặn

Ngày 3-4, Mỹ thông báo sẽ điều tên lửa đánh chặn đến căn cứ trên đảo Guam. Không chịu kém, quân đội Triều Tiên tuyên bố đã thông qua lần cuối kế hoạch tấn công quân sự "không thương tiếc" nhằm vào nước Mỹ.
Trong thông cáo do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 3-4, bộ tham mưu của quân đội Triều Tiên (KPA) đe dọa sẽ tiến hành “hàng loạt biện pháp quân sự mạnh mẽ, thực chất nhằm vào Mỹ”.  
"Chúng tôi chính thức thông báo cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc rằng chính sách thù địch cùng mối đe dọa hạt nhân mà Mỹ nhắm vào Triều Tiên sẽ bị đập tan bởi ý chí mạnh mẽ của quân dân Triều Tiên cùng các phương tiện hạt nhân tối tân nhỏ hơn, nhẹ hơn" – một người phát ngôn của KPA nói.

Triều Tiên “duyệt kế hoạch tấn công”, Mỹ điều tên lửa đánh chặn ảnh 1

Binh sĩ Triều Tiên diễu hành tại Bình Nhưỡng hôm 3-4. Ảnh: Reuters
 
Tháng trước, Triều Tiên đã dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ, và tuần trước KPA ra lệnh cho các đơn vị tên lửa chiến lược sẵn sàng nhằm vào lãnh thổ cũng như các căn cứ của Mỹ tại đảo Guam và Hawaii.
Lời đe dọa mới nhất của Triều Tiên bị Nhà Trắng gọi là "vô ích và không có tính xây dựng". Bà Caitlin Hayden, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, nói: "Lại thêm một tuyên bố khiêu khích. Điều này chỉ khiến Triều Tiên càng bị cô lập hơn nữa với cộng đồng quốc tế và làm hại mục tiêu phát triển kinh tế của chính nước này".
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 3-4 thông báo sẽ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến Guam trong vài tuần tới để bảo vệ hòn đảo. “Một số hành động của Triều Tiên trong vài tuần qua đặt ra nguy cơ có thật và rõ ràng. Họ có tiềm lực hạt nhân. Họ có tên lửa có thể mang dầu đạn hạt nhân. Chúng tôi xem đây là những đe dọa nghiêm trọng” - ông Hagel phát biểu tại Đại học Quốc phòng ở Washington.

Triều Tiên “duyệt kế hoạch tấn công”, Mỹ điều tên lửa đánh chặn ảnh 2

Mỹ tuyên bố sẽ sớm điều hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến Guam. Ảnh: Herald Sun
 
Theo Reuters, hệ thống THAAD bao gồm một bệ phóng gắn trên xe tải, các tên lửa đánh chặn, một radar theo dõi AN/TPY-2 và một hệ thống kiểm soát khai hỏa tích hợp.
Cùng ngày 3-4, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Khôi đã gặp gỡ đại sứ các nước Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc tại Bắc Kinh để bày tỏ lo ngại về bán đảo Triều Tiên. Theo Reuters, đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc ngày càng lo ngại tình hình sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Theo Hải Ngọc (NLĐO / Yonhap, Reuters, BBC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.