Triều Tiên cảnh báo Mỹ sau phát ngôn rắn của ông Biden

(PLO)- Triều Tiên cảnh báo Mỹ về một cuộc khủng hoảng lớn và cho rằng Tổng thống Biden đã phạm sai lầm khi gọi chương trình hạt nhân của nước này là mối đe dọa nghiêm trọng.

Đài RT ngày 2-5 đưa tin chính quyền Triều Tiên nói rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” vì nhà lãnh đạo của họ “đã mắc một sai lầm lớn” khi gọi chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là mối đe dọa.

“Tuyên bố của ông Biden phản ánh rõ ràng ý định của ông ấy là tiếp tục các chính sách thù địch đối với Triều Tiên, như những gì Mỹ thực hiện trong hơn nửa thế kỷ qua” - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun nói.

Những lời phát biểu của ông Kwon được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden cam kết trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Quốc hội vào tuần trước rằng Mỹ sẽ giải quyết "các mối đe dọa nghiêm trọng" từ Triều Tiên và Iran thông qua ngoại giao và sự răn đe nghiêm khắc cùng các đồng minh. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại một sự kiện vào tháng 3 ở Bình Nhưỡng. Ảnh: REUTERS

Ông Kwon cho rằng quan điểm của ông Biden khi gọi chương trình hạt nhân của nước này là mối đe dọa nghiêm trọng như một sự xâm phạm "phi logic" đối với quyền tự vệ chủ quyền của Triều Tiên.

"Chắc chắn rằng người đứng đầu nước Mỹ đã phạm sai lầm lớn theo quan điểm hiện nay. Giờ đây khi những bài phát biểu quan trọng về chính sách mới về Triều Tiên của Mỹ đã trở nên rõ ràng, chúng tôi buộc phải thúc đẩy các biện pháp và theo thời gian với Mỹ" - ông Kwon nói thêm.

Quan chức này cũng khẳng định rằng Mỹ "sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng hơn ngoài tầm kiểm soát trong tương lai gần" nếu nước này muốn tiếp cận mối quan hệ Mỹ-Triều.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Theo ông Kwon, cụm từ "Ngoại giao" và "răn đe nghiêm khắc" mà ông Biden sử dụng để giải quyết các mối đe dọa từ Triều Tiên chính là "dấu hiệu giả mạo để che đậy các hành động thù địch của Mỹ" và là "phương tiện để đưa ra các mối đe dọa hạt nhân" đối với Triều Tiên.

“Các cuộc tập trận về chiến tranh hạt nhân của Mỹ được tổ chức ngay sau khi ông Biden nhậm chức đã chứng minh ai mới thực sự là mối đe dọa và cho thấy rõ rằng các quốc gia khác phải đảm bảo sự bảo vệ của mình để chống lại sự răn đe mạnh mẽ của Mỹ” - ông Kwon nhận định.

Mối quan hệ Washington-Bình Nhưỡng dường như đang đi chệch hướng mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mong muốn, người đã nhiều lần thúc giục ông Biden tiếp tục xây dựng quan hệ với Triều Tiên dựa trên những thành quả mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đạt được, đồng thời mở lại các cuộc đàm phán hòa bình với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Trước đó, vào cuối tháng 3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden không có ý định gặp ông Kim, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.