Triều Tiên cảnh báo Mỹ không can thiệp vào vấn đề liên Triều

(PLO)- Đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng phía Mỹ chưa hiểu rõ sự phẫn nộ của người dân Triều Tiên trước các hành động gây hấn của Washington.

Triều Tiên cảnh báo việc Washington can thiệp vào vấn đề đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Seoul có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm nay, hãng tin Reuters cho hay.

Dẫn thông tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11-6, Reuters cho biết ông Kwon Jong-gun - người đứng đầu bộ phận phụ trách quan hệ với Mỹ trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên - đã bình luận về những nỗ lực gần đây của Washington nhằm can thiệp vào mối quan hệ liên Triều.

Ông Kwon nhắc lại quan điểm rằng quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul là "mối quan hệ Bắc-Nam" của nước Triều Tiên thống nhất và coi đó là "vấn đề nội bộ" của Triều Tiên.

Ông Kwon cảnh báo Washington về "sự phẫn nộ đang dâng cao" của người dân Triều Tiên trước các hành động của Mỹ. 

Ông Kwon Jong-gun trao đổi với Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun ở Bàn Môn Điếm ngày 30-6-2019. Ảnh: JOONGANG ILBO

"Nếu Mỹ can thiệp vào vấn đề của nước khác bằng những phát ngôn bất cẩn mà không để tâm đến vấn đề nội bộ của mình giữa lúc tình hình chính trị của Mỹ đang ở trong tình trạng hỗn loạn tồi tệ nhất, Washington có thể gặp phải một điều khó chịu mà họ khó giải quyết được" - ông Kwon nói.

Ông Kwon cho rằng Mỹ nên "im lặng" và giải quyết vấn đề nội bộ của chính mình bởi vì việc ngừng can thiệp vào vấn đề liên Triều "sẽ không chỉ tốt cho lợi ích của Mỹ, mà còn tốt cho việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sắp tới một cách dễ dàng".

Tuyên bố của ông Kwon được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ lên tiếng về việc Bình Nhưỡng rút khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều (đang đặt ở TP Keasong, Triều Tiên).

Đáp trả việc nhiều nhóm người đào tẩu khỏi Triều Tiên thả truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới liên Triều, Triều Tiên tuyên bố dừng hoạt động các đường dây nóng giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên. Thậm chí, Bình Nhưỡng còn đe dọa rút hiệp điịnh quân sự giữa hai miền.

Ngày 9-6, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington "thất vọng" trước động thái của Bình Nhưỡng.

Chuyên gia James Kim thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Asan ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) nói rằng không rõ Triều Tiên sẽ phá vỡ cuộc bầu cử hay gây vấn đề để ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử.

Tuy nhiên, "có khả năng những hành động khiêu khích (của Triều Tiên đối với ông Trump - PV) thậm chí có thể tập hợp cả nước Mỹ phản đối đương kim Tổng thống Mỹ" - ông Kim nhận định.

Ngày 10-6, người phát ngôn Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảm thấy tiếc khi Bình Nhưỡng cắt đứt đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên.

Ông Dujarric dẫn lời ông Guterres, cho rằng kênh đối thoại này là "cần thiết để tránh hiểu nhầm hay tính toán sai lầm".

Người phát ngôn LHQ nhắc lại rằng tháng 6 là "tháng biểu tượng", kỷ niệm hai năm sau cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, kỷ niệm 20 năm cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Do đó, LHQ "hy vọng tất cả các bên" tăng cường gấp đôi nỗ lực nối lại đàm phán để tìm ra giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.